MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Báo Thái mượn hình ảnh Bồ Đào Nha lên tinh thần cho U22 Thái Lan

    21:35 Thứ tư 23/08/2017 | 2

    Trước trận cầu quan trọng gặp U22 Việt Nam, tờ Siamsport lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ U22 Thái Lan bằng cách mượn hình ảnh thành công của Bồ Đào Nha tại Euro 2016.

    Trong bài viết có tựa đề "Những trường hợp các đội tuyển khởi đầu chậm chạp, nhưng sau đó vẫn trở thành nhà vô địch," Siam Sports cho rằng việc U22 Thái Lan ở SEA Games 29 liên tiếp trải qua những trận đấu chật vật không có gì đáng lo ngại

    Theo đó, họ dẫn lại thành công của tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2016, Tây Ban Nha ở World Cup 2010 và đội futsal Nagoya Ocean ở giải các CLB futsal châu Á, cho rằng các đội này đều khởi đầu không mấy suôn sẻ, nhưng sau đó đăng quang thuyết phục.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẽ là thử thách lớn của U22 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

    Năm ngoái, tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn hòa, họ đi tiếp vào vòng knock-out với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau đó, Bồ Đào Nha tiếp tục có những trận đấu không mấy thuyết phục trước Croatia, Ba Lan trước khi bùng nổ bằng việc đánh bại Xứ Wales và Pháp.

    Trường hợp tương tự cũng xảy ra với tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2010. Trên đất Nam Phi năm đó, tuyển Tây Ban Nha ra quân bằng thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ. Sau đó, họ có những chiến thắng rất vất vả trước Honduras và Chile. Phần còn lại đã là lịch sử.

    Tuyển Tây Ban Nha từ vòng knock-out bỏ lại sau lưng nhiều bại tướng gồm Bồ Đào Nha, Paraguay, Đức và Hà Lan để giành cúp vàng.

    Với U22 Thái Lan, đội bóng này gây thất vọng khi khởi đầu chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games bằng trận hòa 1-1 trước Indonesia. Sau đó, họ chỉ có thắng lợi 1-0 trước Timor Leste. Liên tiếp những màn trình diễn kém thuyết phục khiến "tiểu voi chiến" bị chỉ trích rất nhiều. 

     - Bóng Đá

     Bồ Đào Nha có khởi đầu chậm chạp tại Euro 2016, nhưng sau đó trở thành nhà vô địch.

    Nhưng sau đó, U22 Thái Lan chơi khởi sắc hẳn, đánh bại Campuchia và Philippines để có 10 điểm, bằng với U22 Việt Nam. Ở loạt trận cuối, U22 Thái Lan cần một chiến thắng để đi tiếp vào vòng knock-out. Trong trường hợp hòa, họ vẫn có thể tiếp tục cuộc chơi nếu U22 Indonesia không thắng được Campuchia hoặc thắng không quá cách biệt 3 bàn.

    Mới đây, Giám đốc kỹ thuật Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Witthaya Laohakul lên tiếng cảnh báo đội nhà về sự nguy hiểm của U22 Việt Nam. Ông muốn các cầu thủ không được đánh mất sự tập trung, đồng thời phải phong tỏa mọi khoảng trống trên sân khi đụng độ U22 Việt Nam.

    "Nếu cho đối thủ có nhiều không gian trên sân để thực hiện các pha phối hợp, U22 Thái Lan sẽ gặp vấn đề," Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul nói.

     - Bóng Đá

     Bảng B của SEA Games 29. Đồ họa: Trí Mai:

     - Bóng Đá

     Thành tích đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Đồ họa: Trí Mai.

    Nguyên Trí | 21:10 23/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...