MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Báo Thái Lan tung tin: "Việt Nam mang cầu thủ châu Âu dự King's Cup"

    18:24 Thứ hai 08/04/2019 | 1

    Báo Siam Sport của Thái Lan loan tin, tuyển Việt Nam có thể mang 3 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu đến King's Cup 2019.

    Tuyển Việt Nam đã đồng ý tham dự King's Cup 2019, diễn ra trong giai đoạn 5-8/6 ở Thái Lan.

    Cho đến lúc này, ngoài chủ nhà Thái Lan, chỉ có hai đội khách mời xác nhận dự giải đấu là Việt Nam và Ấn Độ.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Park Hang-seo chưa biết chắc chắn đối thủ ở King's Cup 2019.

    LĐBĐ Thái Lan (FAT) mới đây cho biết, Curacao chưa xác nhận về việc tham dự King's Cup, nên vẫn đang tìm đối tác mới.

    Tờ Siam Sport tiết lộ, có khả năng cao Slovenia sẽ là đội bóng thứ 4 dự King's Cup 2019.

    Đầu tháng Sáu tới, bóng đá châu Âu diễn ra các trận bán kết UEFA Nations League 2018-19, cũng như vòng loại EURO 2020.

    Riêng Slovenia không thi đấu trong thời gian này. Vì thế, FAT đang hy vọng đội tuyển xếp hạng 47 FIFA sẽ đồng ý lời mời.

    Nếu Slovenia chấp nhận lời mời, họ sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam. Đội thắng đá chung kết với cặp Thái Lan vs Ấn Độ.

    Cũng theo Siam Sport, HLV Park Hang-seo có thể mang 3 cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng ở châu Âu sang Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Alexander Dang được cho là có thể khoác áo tuyển Việt Nam.

    Đầu tiên là Alexander Dang, tiền đạo cao 1,85 mét của Nest-Sotra, giải hạng Nhất Na Uy. Cầu thủ 29 tuổi này hiện là chủ nhân áo số 10 của CLB.

    Hậu vệ trái Jason Pendant của Sochaux cũng nằm trong tầm quan sát của HLV Park Hang-seo. Cầu thủ 22 tuổi mang hai dòng máu Việt - Pháp từng là thành viên U18 Pháp.

    Trường hợp còn lại là Filip Nguyễn, thủ môn 26 tuổi đang bắt cho Slovan Liberec - một trong những CLB mạnh nhất CH Czech.

    Cũng theo Siam Sport, với việc lên kế hoạch triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều, HLV Park Hang-seo không chỉ muốn giành King's Cup, mà đây còn là sự chuẩn bị quan trọng cho vòng loại World Cup 2022.

    Hành trình U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020:

    Thiên Thanh | 13:08 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...