MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Báo Thái Lan: Đây, 5 lý do khiến Voi chiến phải chia điểm với ĐT Việt Nam

    20:00 Thứ sáu 06/09/2019 | 9

    BongDa.com.vn Chuyên gia Bor Bu của trang Siamsport (Thái Lan) đã chỉ ra những lý do khiến ĐT Thái Lan không có được chiến thắng trước ĐT Việt Nam dù được thi đấu trên sân nhà.

    ĐT Thái Lan đã cùng chia điểm với ĐT Việt Nam ở trận cầu không bàn thắng ngay trên sân nhà Thammasat. Kết quả này đã đưa 2 đội tạm xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 tại bảng G khi ĐT Malaysia đã giành chiến thắng 3-2 trước ĐT Indonesia.

    Sau trận hoà trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo, Voi chiến đã khiến NHM Thái Lan có phần thất vọng khi họ trông chờ vào một chiến thắng để rửa hận sau thất bại trước chính Việt Nam tại King's Cup và màn ra mắt mỹ mãn của tân HLV Akira Nishino.

    Báo Thái Lan: Đây, 5 lý do khiến Voi chiến phải chia điểm với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Bài viết của chuyên gia Bur Bo về những lý do khiến ĐT Thái Lan bị chia điểm.

    Phân tích về những lý do dẫn đến trận hoà thất vọng của đội nhà, Chuyên gia Bor Bu của trang Siamsport (Thái Lan) đã có bài bình luận "5 lý do khiến ĐT Thái Lan chia điểm đáng tiếc trước ĐT Việt Nam". Trong đó, tác giả phân tích:

    "1. Việt Nam đã dành thời gian nghiên cứu và có những đối sách để đối phó với ĐT Thái Lan. Hãy nhìn cách họ phong toả "Messi Thái" như thế nào. Những mũi tấn công của Voi chiến gần như bị bịt kín.

    ĐT Việt Nam thi đấu kín kẽ, kỷ luật và rất thận trọng. Thỉnh thoảng họ còn tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm. Đây là một đối thủ rất khó giành chiến thắng.

    Báo Thái Lan: Đây, 5 lý do khiến Voi chiến phải chia điểm với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Hàng thủ ĐT Việt Nam thi đấu kín kẽ.

    2. ĐT Thái Lan không có trung phong thực thụ. Đó là một trong những thiếu sót đáng tiếc. Trong thời gian hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, Supachok và Thitipan là 2 mũi nhọn cao nhất trên hàng công Voi chiến nhưng họ lại không mang trong mình bản năng của một sát thủ.

    Supachok thường xuyên thi đấu dạt biên, hỗ trợ Theerathon còn Thitipan vốn dĩ là một tiền vệ trung tâm. Đến sang hiệp 2 Supachai mới được tung vào sân và số 9 cũng không đủ độ quái để gây khó dễ cho hàng thủ áo đỏ.

    3. Chúng ta thiếu một sát thủ vòng cấm. Trong những năm qua, chúng ta không có nhiều tiền đạo có khả năng sát thủ. Chính vì thế mà ở trận đấu này, những tiền vệ cứ đan bóng và loay hoay không biết chuyền cho ai. Những tiền đạo tốt sẽ biết cách di chuyển và tạo ra khác biệt.

    Nếu cứ kéo dài thế này, bóng đá Thái Lan sẽ còn trượt dài.

    Báo Thái Lan: Đây, 5 lý do khiến Voi chiến phải chia điểm với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Supachok vượt qua Văn Lâm nhưng lại không thể tung cú sút quyết định.

    4. ĐT Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ở những phút bù giờ. Đó là pha bỏ lỡ của Supachok Sarachat ở cuối trận đấu. Anh vượt qua Văn Lâm nhưng pha đẩy bóng lại quá dài và không thể thực hiện cú dứt điểm. Và cú sút sau đó của anh cũng quá hiền.

    Điều cầu thủ trẻ này còn thiếu là sự tinh quái và kinh nghiệm trong pha xử lý này.

    5. Mặt sân trơn rõ ràng là một điều khiến cho cả lối chơi của ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng. Các cầu thủ không có được những pha xử lý ưng ý nhất."

    Đăng Huy | 17:16 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...