MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Báo Thái: "Khủng khiếp! Thái Lan rớt hạng còn Việt Nam thăng tiến chóng mặt"

    19:55 Thứ sáu 29/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sự thăng tiến gần đây của bóng đá Việt Nam luôn được truyền thông Thái Lan hết sức chú ý.

    Vào lúc này, tuy các ĐTQG ở Đông Nam Á tạm nghỉ ở Vòng loại World Cup 2022 để tập trung cho SEA Games nhưng vị trí của các đội bóng ở Bảng xếp hạng FIFA vẫn liên tục có những sự thay đổi. Thầy trò HLV Park Hang-seo vừa nhận một tin rất vui khi Việt Nam vươn lên vị trí thứ 94 thế giới.

    Báo Thái:

     Việt Nam và Thái Lan lại sắp có cuộc đối đầu tại SEA Games 30.

    Trong khi đó trái ngược với đà thăng tiến của Việt Nam, Thái Lan bị trừ 15 điểm và rơi từ vị trí 109 xuống 113 (xếp thứ 19 châu Á) sau những kết quả thiếu thuyết phục thời gian qua. Chứng kiến điều đó, tờ SMM Sport đã có một bài viết với tiêu đề: "Khủng khiếp! Thái Lan tụt 4 bậc, còn Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA”.

    Nội dung bài báo nói về sự thay đổi của hai "ông lớn" ĐNA thời gian qua và được dantri dẫn lại:

    "Thầy trò ông Akira Nishino đã thua Malaysia và hòa Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022, kết quả đó thật tồi tệ. Điều này khiến chúng ta mất đi 15 điểm và tụt 4 bậc ở BXH FIFA tháng 11, rơi xuống tận vị trí 19 tại châu Á.

    Ngược lại, ĐT Việt Nam lại tăng hạng một cách chóng mặt. Thắng UAE và hòa chúng ta, họ đã tăng thêm 3 bậc tới vị trí thứ 94 thế giới và 13 châu Á. Bên cạnh đó, Malaysia cũng tăng 4 bậc và xếp thứ 154 thế giới."

    Những trận đấu ở Vòng loại World Cup sẽ trở lại vào tháng 3 năm sau. Trước đó thì cuộc chạm trán giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại bảng B SEA Games 30 ngày 05/12 sắp tới cũng là một dịp so tài giữa hai nền bóng đá số 1 khu vực ĐNA.

    Dương Quang | 19:57 29/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...