MỚI NHẤT :
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Báo Thái: ĐT Việt Nam muốn thắng Voi chiến để đạt 1 điều sau King's Cup

    06:30 Thứ tư 15/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trang Siamsport đã có những phân tích xung quanh mục tiêu của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

    ĐT Việt Nam là một trong 3 khách mời (bên cạnh Ấn Độ và Curacao) của giải giao hữu thường niên King's Cup 2019 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức. Theo kết quả bốc thăm, Những ngôi sao vàng sẽ đụng độ chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết 2, trong khi Ấn Độ và Curacao sẽ gặp nhau ở trận bán kết 1.

    Báo Thái: ĐT Việt Nam sẽ thắng Voi chiến để đạt 1 điều sau King's Cup - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ đụng độ ĐT Thái Lan ở King's Cup 2019.

    Với kết quả này, NHM cũng như các ngôi sao đội bóng xứ sở chùa vàng đều rất mong chờ khi muốn thật sự được kiểm chứng sức mạnh của nhà vua Đông Nam Á mới. Tiền vệ Sumanya Puriyai phát biểu hùng hồn: "Trước mắt Voi chiến sẽ đụng độ ĐT Việt Nam - một đội bóng rất mạnh và vừa giành ngôi vương AFF Cup. Tôi nghĩ họ đã trải qua những thời khắc hạnh phúc. Nhưng, tôi xin lỗi, ĐT Thái Lan sẽ đưa họ trở lại mặt đất và kết thúc tháng ngày "trăng mật" của họ. Vì chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình vì danh dự và vì hàng vạn khán giả nước nhà."

    Trước cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều kịch tính này, trang Siamsport (Thái Lan) cũng đưa ra nhận định về mục tiêu của đoàn quân HLV Park Hang-seo: "Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam, BHL của đội tuyển nước này đang nỗ lực tìm kiếm những nhân sự tốt nhất cho King's Cup 2019 diễn ra vào đầu tháng 6 tới.

    Báo Thái: ĐT Việt Nam sẽ thắng Voi chiến để đạt 1 điều sau King's Cup - Bóng Đá

     Trang Siamspoort nhận định về mục tiêu của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

    Đương nhiên, không ai đến một giải đấu dù là giao hữu với một tâm thế dạo chơi. ĐT Việt Nam dự King's Cup sau 13 năm vắng bóng chắc chắn là có lý do. Họ muốn cải thiện thứ hạng FIFA của mình trước khi AFC tiếp hành chia nhóm hạt giống cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Theo đó, 16 đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất châu lục sẽ được chia đều vào các nhóm hạt giống số 1 (từ hạng 1 đến 8) và số 2 (từ hạng 9 đến 16). Hiện tại, Những ngôi sao vàng đang có 1227 điểm, đang kém đội xếp trên là Jordan 2 điểm. 

    Vì thế, nhiều khả năng họ sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan chúng ta ở trận bán kết King's Cup để nâng cao số điểm và leo lên vị trí thứ 15. Thậm chí nếu may mắn vô địch, họ sẽ còn bay cao hơn. Dẫu sao họ cũng cần sự an toàn để được AFC chia vào nhóm hạt giống cao.

    Còn với Voi chiến, mục tiêu vào top 16 châu Á là rất khó. Hiện tại chúng ta đang xếp thứ 20 với  1174 điểm và nhiều khả năng phải nằm ở nhóm 3."

    Đăng Huy | 22:23 14/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...