MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • Báo Thái: "ĐT Việt Nam đã biết vượt qua nỗi sợ hãi để vượt lên chúng ta"

    07:00 Thứ tư 04/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đó là nhận định từ tờ SiamSport của Thái Lan trước khi trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam diễn ra.

    Trước khi trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam diễn ra, tờ SiamSport của Thái Lan đã cho đăng tải bài viết về cuộc đối đầu đang rất được chờ đợi này.

    Báo Thái:

     Sức hút của trận đấu sắp tới là rất lớn.

    Theo SiamSport, trận đấu vào ngày mai đang nhận được sức hút rất lớn: "Trong những năm gần đây, bóng đá Thái Lan trải qua rất nhiều trận đấu quan trọng, từ ĐTQG, ĐT U23, tuyển nữ… từ vòng loại World Cup, VCK Asian Cup, King’s Cup, SEA Games… Riêng với ĐTQG, chúng ta cũng từng phải đối đầu với nhiều đối thủ rất mạnh và tất nhiên, những trận đấu đó luôn thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.

    Thế nhưng, trận đấu ngày 5/9 tới đây thậm chí còn mang sức hút lớn hơn thế. Bởi chúng ta đối đầu Việt Nam, đối thủ mà cách đây 4 năm, chính chúng ta từng thắng đậm họ 3-0 ngay trên sân khách".

    Thống kê lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan trong 24 năm qua chỉ ra "Voi chiến" có tới 15 trận thắng, 4 trận hòa và để thua 3 trận. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam lại thắng trận ở cuộc chạm trán gần nhất.

    Vì vậy, tờ SiamSport cho rằng Việt Nam đã vượt qua nỗi sợ hãi mỗi khi đối đầu Thái Lan: "Trước kia, trong sâu thẳm trái tim cầu thủ Việt Nam luôn tồn tại nỗi sợ khi đối đầu chúng ta. Điều đó được thể hiện rõ thông qua kết quả ở những lần đối đầu, khi Việt Nam thường xuyên trở thành nạn nhân của Thái Lan hết lần này tới lần khác.

    Nhưng nỗi sợ ấy không còn tồn tại nữa. Với những gì đã thể hiện, phải khẳng định rằng đến bây giờ, cầu thủ Việt Nam không còn sợ hãi khi phải đối đầu Thái Lan.

    Với màn trình diễn đầy sức mạnh ở nhiều cấp độ ĐTQG, có thể nhận thấy tinh thần của cầu thủ Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi dưới tầm ảnh hưởng của HLV Park Hang-seo. Bây giờ, niềm tin trở thành vũ khí lợi hại của họ. Họ đã biết cách vượt qua nỗi sợ hãi để vươn lên so với chúng ta. Cứ nhìn vào thành tích ở giải U23 châu Á và Asiad là thấy rõ điều đó".

    Cuối cùng, SiamSport đang hy vọng sự xuất hiện của HLV Akira Nishino sẽ giúp ĐT Thái Lan thay đổi so với chính họ tại King's Cup.

    "Đây sẽ là trận đấu ra mắt của HLV Akira Nishino trên cương vị HLV trưởng ĐTQG. Vẫn còn quá sớm để nói về kết quả nhưng có vẻ như ĐT Thái Lan đang cho thấy sự tích cực dưới sự huấn luyện của HLV người Nhật Bản.

    Các cầu thủ đang dần thích nghi với những giáo án huấn luyện của HLV Akira Nishino. Yếu tố kỷ luật cũng đang được đề cao hơn dưới thời HLV mới.

    Chắc chắn, tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu ngày 5/9 và chúng ta cũng giống như vậy. Với một HLV mới, tinh thần mới, bây giờ là lúc chúng ta quên đi thất bại ở King’s Cup.

    Báo Thái:

     Nỗi sợ của cầu thủ Việt Nam mỗi khi gặp Thái Lan đã không còn.

    Trận đấu sắp tới quan trọng hơn King’s Cup rất nhiều. Đây là lúc tuyển Thái Lan có thể thay đổi vận mệnh của mình so với thất bại ở King’s Cup. Đối đầu Việt Nam, đây sẽ là cuộc chiến nóng bỏng và cuốn hút hơn bao giờ hết," SiamSport chốt lại.

    Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai trên SVĐ Thammasat.

    Tịnh Đế | 06:40 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...