MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Báo Thái: "Đây là cú sốc lớn cho đất nước! Việt Nam đã làm chúng ta tổn thương"

    11:21 Thứ năm 06/06/2019 | 7

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan tỏ ra rất sốc trước thất bại của ĐT Thái Lan, họ đã dùng những lời lẽ nặng nề nhằm vào thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai.

    ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại kình địch Thái Lan ngay trên sân khách tại trận bán kết King's Cup 2019. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là Nguyễn Anh Đức với cú đánh đầu thành bàn ở phút thứ 90+4.

    Báo Thái:

     

    Bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng khiến ĐT Thái Lan đánh mất tấm vé vào chơi trận chung kết, điều mà họ tỏ ra rất tự tin trước khi giải đấu King's Cup khởi tranh.

    Không thể nuốt trôi thất bại này, truyền thông Thái Lan đã dùng những từ ngữ có phần nặng nề hướng vào thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai.

    Tờ SiamSport viết: "Cú sốc cho cả đất nước! Tuyển Việt Nam đã làm chúng ta tổn thương. Những người hâm mộ của Voi chiến trên khắp cả nước đã sốc nặng khi Anh Đức ghi bàn đúng vào phút cuối cùng, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 1-0. Kết quả này đẩy Thái Lan buộc phải bước vào trận tranh hạng Ba với Ấn Độ.

    Thất bại này khiến chúng ta không thể vô địch King’s Cup năm nhà vua lên ngôi. Thật sự NHM đã rất thất vọng. Đây chỉ là 1 trận giao hữu nhưng thất bại này là cú sốc thực sự, làm tổn thương danh dự bóng đá Thái Lan".

    Trong khi đó, tờ Goal Thái đưa tin: "Anh Đức đã ghi bàn và mang về chiến thắng tối thiểu cho ĐT Việt Nam. Đã 11 năm trôi qua và Những Rồng vàng 1 lần nữa khiến Voi chiến phải nhận thất bại đau đớn. Bây giờ, Việt Nam đã thực sự là đội tuyển số 1 Đông Nam Á".

    Báo Thái:

     Bài viết trên trang Siamsport.

    Thắng lợi trước ĐT Thái Lan giúp ĐT Việt Nam được cộng 4.5 điểm và nâng tổng số điểm lên 1231 điểm. Với số điểm này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vượt mặt Jordan và tạm thời vươn lên 1 bậc trên BXH FIFA.

    Theo lịch thi đấu King's Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết với Curacao vào lúc 19h45 ngày 8/6, trong khi đó, Thái Lan chạm trán Ấn Độ ở trận tranh hạng 3 lúc 15h30 cùng ngày.

    Tịnh Đế | 11:00 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...