MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Báo Thái đánh giá cao Công Phượng tại SEA Games 29

    23:33 Thứ năm 10/08/2017 | 2

    Tờ Siam Sports cho rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ là một trong số những cái tên rất đáng chú ở SEA Games 29 tại Malaysia.

    Mô tả Công Phượng, tờ báo Thái Lan viết: "Năm nay 22 tuổi, Công Phượng có biệt danh "Messi Việt Nam". Tiền đạo này là sản phẩm của lò đào tạo HAGL-Arsenal-JMG. Từ lúc 19 tuổi, Công Phượng đã nổi lên như một nhân tố đầy tiềm năng. Sau đó, Phượng được gọi vào đội tuyển và duy trì được phong độ ổn định tới nay."

    Theo Siam Sports, điểm mạnh của Công Phượng ngoài chuyên môn tốt còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài khi có thời gian ngắn khoác áo Mito Hollyhock (Nhật Bản). Trước thềm SEA Games 29, tiền đạo sinh năm 1995 cũng thực hiện bước chạy đà tốt khi thi đấu rất tiến bộ ở vòng loại U23 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

     Công Phượng được báo Thái Lan đánh giá cao. Ảnh: Tùng Lê.

    Tại SEA Games 29, Công Phượng và các đồng đội được đặt nhiều kỳ vọng sẽ mang về thành công cho đội tuyển U22 Việt Nam. Theo giới chuyên môn, đội tuyển U22 Việt Nam lúc này tập trung nhiều nhân tố xuất sắc và được đào tạo bài bản. Trong đó, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh hay Tuấn Anh... là những trụ cột quan trọng.

    Ngoài Công Phượng, tờ Siam Sports còn đánh giá cao Aung Thu (U22 Myanmar), Chenrop Samphaodi (U22 Thái Lan), Evan Dimas (U22 Indonesia) và Adam Nor Azlin (U22 Malaysia). Tại SEA Games 29, Công Phượng sẽ có cơ hội chạm trán Chenrop Samphaodi và  Evan Dimas.

    Vào chiều 10/8, đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại Malaysia để chuẩn bị chiến dịch chinh phục HCV môn bóng đá nam SEA Games. Vào ngày 15/8, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trận gặp Timor-Leste ở bảng B trên sân Selayang Municipal Council tại Selayang.

    Nguyên Trí | 22:47 10/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...