MỚI NHẤT :
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • Báo Philippines: "Nỗ lực là không đủ để vượt qua Việt Nam"

    23:02 Thứ năm 06/12/2018

    BongDa.com.vn Vượt qua Philippines với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận để giành vé vào chung kết, báo châu Á đã đánh giá cao màn thể hiện của học trò HLV Park Hang-seo.

    Dù đã rất nỗ lực trong trận lượt về khi tràn lên tấn công ngay từ đầu, nhưng thầy trò HLV Goran Eriksson tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Đặng Văn Lâm bởi hàng thủ được triển khai rất tốt bên phía ĐT Việt Nam.

    Báo châu Á:

     Quang Hải đã chơi hay trong chiến thắng trước ĐT Philippines. Ảnh: Đình Viên.

    Không chỉ vậy, sự thay đổi người hợp lý của HLV Park Hang-seo đã giúp ĐT Việt Nam lần lượt có hai bàn thắng ở những phút cuối trận do công Quang Hải và Công Phượng, trước khi Philippines gỡ lại một bàn. Đó là không đủ để "những chú chó hoang" làm nên điều kì diệu trên sân Mỹ Đình.

    Sau trận đấu, tờ Fox Sports Asia đăng tải bài viết: "Với lợi thế dẫn trước 2-1 ở trận lượt đi, Việt Nam có lý do để thi đấu chậm rãi và chắc chắn trên sân nhà Mỹ Đình. Hầu hết thời gian của trận đấu, Việt Nam cố gắng cầm bóng để làm giảm đi nhiệt huyết của Philippines.

    Phút 83, Việt Nam mới phá vỡ được thế quân bình với bàn thắng của Phan Văn Đức khi tiền đạo này dẫn bóng dũng mãnh bên phía cánh trái trước khi chuyền bóng như đặt để Quang Hải dứt điểm ở khoảng cách gần mang về bàn mở tỷ số.

    Sau đó, cầu thủ vào sân Công Phượng - với tốc độ tuyệt vời của mình đã khiến cho Adam Tull không thể theo kèm và gục ngã phía sau anh trước khi tung ra một cú đá hóc hiểm vào góc gần hạ gục thủ thành Patrick Deyto".

    "Không có phép màu nào cả, Philippines đã bị loại" - Trang Inquirer của Philippines giật tite. "Không có một phép màu nào lặp lại cả. Một màn trình diễn đầy nỗ lực của Philippines nhưng chừng đó là không đủ để Azkals vượt qua Việt Nam trên sân Mỹ Đình".

    Báo châu Á:

     Quang Hải dù bị khóa chặt nhưng vẫn biết cách tỏa sáng. Ảnh: Đình Viên.

    Với kết quả như trên, chung cuộc Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước Philippines sau hai lượt trận và sẽ chuẩn bị bước vào trận chung kết lượt đi với Malaysia trên sân Bukit Jalil vào ngày 11/12 trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình vào ngày 15/12.

    Viết Định | 22:40 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...