MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Báo Mỹ: CLB TP.HCM đang chèo kéo 1 tiền vệ xuất sắc bậc nhất MLS

    19:48 Thứ năm 20/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trang chủ của giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS (mlssoccer.com) đã có những đánh giá về Lee Nguyễn sau khi nắm được thông tin CLB TP.HCM đang chèo kéo tiền vệ này.

    Nắm được thông tin CLB TP.HCM chiêu mộ Lee Nguyễn - cầu thủ đang khoác áo Inter Miami, trang chủ của giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS đã đăng tải ngay 1 bài viết với nhan đề "Tiền vệ Lee Nguyễn đang được chèo kéo chuyển nhượng từ một đội bóng Việt Nam". 

    Tác giả Ari Liljenwall viết: "Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam, Lee Nguyễn - tiền vệ của Inter Miami đang được 1 CLB V-League chèo kéo. Họ cho biết rằng, CLB TP.HCM sẵn sàng chi một số tiền lớn để thuyết phục tiền vệ mang 2 dòng máu Việt - Mỹ về đầu quân.

    Báo Mỹ: CLB TP.HCM đang chèo kéo 1 tiền vệ xuất sắc bậc nhất MLS - Bóng Đá

    Trang chủ của MLS đưa tin về việc CLB TP.HCM muốn chiêu mộ Lee Nguyễn.

    Đại diện đội bóng Việt Nam cho hay: "Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán với nhau. Vấn đề lúc này chỉ còn là giá cả, tiền lương và phí chuyển nhượng. Lee Nguyễn đang là người đội bóng Inter Miami ở MLS của Mỹ.

    Chúng tôi hy vọng thương vụ này sẽ sớm thành công bởi nếu hai bên thỏa thuận nhanh, sẽ kịp thời hạn lượt đi V-League 2020. Cậu ấy cũng cần thời gian tập luyện, làm quen với đồng đội mới."

    Nếu gật đầu đồng ý về đầu quân cho CLB TP.HCM, Lee sẽ nhận được mức đãi ngộ khá cao lên đến 430.000 USD/mùa (hơn 10 tỷ đồng). Đây là một khoản đãi ngộ rất hấp dẫn dành cho cựu tuyển thủ ĐT Mỹ khi anh đang bước dần sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

    Trong quá khứ Lee Nguyễn đã từng chơi ở Việt Nam cho hai CLB khác nhau trong sự nghiệp. Đầu tiên là HAGL, nơi anh ghi 9 bàn thắng cùng 24 lần ra sân trong giai đoạn 2009-2010. Sau đó anh ra sân 15 lần cho Becamex Bình Dương trước khi chuyển tới MLS.

    Báo Mỹ: CLB TP.HCM đang chèo kéo 1 tiền vệ xuất sắc bậc nhất MLS - Bóng Đá

    Lee Nguyễn là 1 tiền vệ sáng giá ở MLS.

    Có thể thấy, CLB TP.HCM đang chiêu mộ một trong những tiền vệ xuất sắc của MLS. Tiền vệ 33 tuổi nổi lên như một trong những tiền vệ tấn công đáng chú ý. Có thể kể đến những dấu ấn trong 6 mùa giải anh phục vụ ở New England. Ở đó, Lee đã ghi 51 bàn thắng sau 151 lần ra sân từ 2012 đến 2018. Anh ấy từng giành Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 với thành tích ghi 18 bàn, 5 kiến tạo sau 32 trận thi đấu."

    Ở diễn biến mới nhất, CLB TP.HCM cho hay, họ đã đưa ra mức phí chuyển nhượng dành cho thương vụ Lee Nguyễn. Một lãnh đạo của CLB chia sẻ trên Zing: "Chúng tôi đã đồng ý trả 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) cho Lee Nguyễn. Đây cũng là mức phí mà cầu thủ này yêu cầu để có thể gia nhập CLB TPHCM. Hiện tại, chúng tôi chờ Lee Nguyễn làm việc với CLB chủ quản Inter Miami để chính thức có được chữ ký cầu thủ này."

    Đăng Huy | 19:18 20/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...