MỚI NHẤT :
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • Báo Malaysia vui mừng vì tuyển Việt Nam bị Myanmar cầm hòa

    14:59 Thứ tư 21/11/2018

    Không phải thi đấu ở lượt trận thứ 4 AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia có thời gian "tọa sơn quan hổ đấu" giữa Việt Nam và Myanmar trên sân Thuwunna.

    Trên trang Berita Harian, cây bút Syafiq Aznan không giấu nổi niềm vui khi đặt tiêu đề cho bài viết: "Đội tuyển Malaysia có cơ hội giành ngôi đầu bảng A."

    Theo tác giả, cơ hội vẫn mở ra cho "Harimau Malaya" khi Việt Nam và Myanmar cầm hòa nhau không bàn thắng ở Yangon. Kết thúc trận đấu, hai đội bóng này đều có 7 điểm, trong khi đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe xếp ngay sau với 6 điểm.

    Do đó, cuộc đụng độ cuối cùng ở vòng bảng giữa Malaysia và Myanmar hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi mang tính chất quyết đấu giành vé vào bán kết.

    Berita Harian hướng tới viễn cảnh: "Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn có thể lọt vào bán kết với tư cách đội đầu bảng trong trường hợp đánh bại Myanmar trên sân Bukit Jalil vào ngày 24/11, còn Việt Nam bị Campuchia cầm chân ở trận đấu cùng giờ."

     - Bóng Đá

     Báo Malaysia cho rằng đội tuyển vẫn còn cơ hội đứng nhất bảng A.

    Chỉ cần một chiến thắng trước Myanmar là Malaysia chắc chắn sẽ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, nếu như Việt Nam có 9 điểm sau hai lượt trận, họ sẽ có cơ hội rất lớn để lên ngôi đầu bảng khi chỉ cần có 1 điểm trước Campuchia.

    Việc vào chơi bán kết bằng tấm vé của đội đầu bảng A có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đội bóng này sẽ được hưởng lợi thế chơi trận bán kết lượt về và chung kết lượt về (nếu lọt vào chung kết) trên sân nhà tại chiến dịch AFF Cupnăm nay.

    Bên cạnh đó, với sức mạnh vượt trội hiện tại, ngôi đầu bảng B khó lòng thoát khỏi tay của đội tuyển Thái Lan. Việc có thể "né" được nhà ĐKVĐ giải đấu ở vòng bán kết sẽ giúp cho hành trình vào chơi chung kết trở nên dễ thở hơn nhiều.

    Với những toan tính đó, việc Việt Nam không thể lên ngôi đầu bảng đã mở ra tia sáng cho khả năng Malaysia lật ngược thế cờ để chiếm vị trí số một bảng A.

    Hiện tại trên đất Malaysia, liên đoàn bóng đá nước này đang tạo điều kiện hết sức để vận động các CĐV đến sân cổ vũ đội nhà thi đấu với Myanmar trong trận đấu ngày 24/11 tới. Sân vận động Bukit Jalil có sức chứa lên tới hơn 80.000 chỗ ngồi, được kỳ vọng sẽ là chốn thiêu rụi tham vọng lọt vào bán kết của đoàn quân của HLV Antoine Hey.

     - Bóng Đá

     Malaysia tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đồ họa: Minh Phúc.

    Bích Hiền
    Chia sẻ

    Loading...