MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Báo Malaysia: "Việt Nam may mắn thôi"

    09:10 Chủ nhật 16/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tờ Malay Mail của Malaysia vừa đưa ra nhận định đáng chú ý về thất bại của đội nhà.

    Tối qua, ĐT Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ khi lần thứ hai đăng quang AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Đón tiếp Malaysia trên sân nhà với lợi thế là trận hòa 2-2 tại Bukit Jalil 5 ngày trước, các học trò của HLV Park Hang-seo nhập cuộc chủ động và sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 6.

    Xuất phát từ tình huống lên bóng bên cánh trái của Đoàn Văn Hậu, bóng đan qua chân một loạt bóng áo đỏ trước khi được rót vào vòng cấm đội khách. Tiền đạo Becamex Bình Dương, Nguyễn Anh Đức không bỏ lỡ thời cơ, tung chân volley đẳng cấp giúp Những ngôi sao Vàng dẫn trước. 

    Báo Malay:

     Malaysia chỉ có thể về nhì.

    Có bàn thắng, ĐT Việt Nam chủ động nhường thế trận cho đối thủ và triển khai lối chơi phòng ngự - phản công. Không chỉ đẩy lùi hàng loạt đợt lên bóng đối phương, chúng ta còn tạo được một số cơ hội nhưng tiếc là không thể chuyển hóa thành bàn. Dù vậy, tổng tỷ số 3-2 chung cuộc qua 2 lượt trận là quá đủ để nước nhà rộn ràng ăn mừng vinh quang.

    Nhận định về kết quả trận đấu, tờ Malay Mail cho rằng may mắn là một yếu tố hỗ trợ phía Việt Nam. Trong bài bình luận của tờ này có đoạn: "Trong buổi tối hôm nay, Hiramau Malaya rõ ràng đã buộc Những chú rồng Vàng chiến đấu vất vả trước 4 vạn CĐV. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía Việt Nam, những người mở tỷ số ở phút thứ 6 sau cú sút uy lực của Nguyễn Anh Đức trong vòng cấm và thủ môn ĐTQG Farizal Marlias không thể đẩy ra."

    Phụng Sồ | 08:10 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...