MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Báo Malaysia chưa tin đội nhà dừng bước tại vòng loại U23 châu Á

    18:22 Thứ tư 27/03/2019 | 2

    Bất bại tại vòng loại với 2 trận thắng và 1 hòa, nhưng U23 Malaysia vẫn bị loại do sự nghiệt ngã của vòng loại U23 châu Á 2020.

    Sau khi tất cả bảng đấu kết thúc sáng 27/3, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo lúc 1h30, xác nhận đội bóng của họ sẽ không thể lặp lại thành tích cách đây 2 năm. U23 Malaysia bị trượt chân. 4 đội đứng thứ 2 giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 là Australia, Iran, Syria và Saudi Arabia.

    Tờ H Metro đăng bài viết với nỗi buồn khi đội nhà bị loại theo cách như vậy. Bài báo viết: "Trận hòa 2-2 trước Trung Quốc ở lượt cuối cùng đã không thể giúp đội bóng của HLV Ong Kim Swee giành một trong 4 vị trí nhì bảng tốt nhất."

     - Bóng Đá

     U23 Malaysia bị Trung Quốc cầm hòa đáng tiếc.

    "Sự giúp đỡ được mong đợi trong trận đấu của Philippines chống lại Lào chiều 26/3 cũng không đến khi Lào có chiến thắng ngược dòng 3-2. Đồng thời, vị trí thứ 5 đội nhì bảng với hy vọng giành chiến thắng tại bảng K của Thái Lan cũng không xảy ra khi thua 0-4 trước Việt Nam," tờ H Metro cho biết.

    Trong trận đấu ngày 26/3, Malaysia gần như có vé chính thức đến vòng chung kết U23 châu Á sau khi dẫn Trung Quốc với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, 6 phút trước khi hết giờ, Jiang Shenlong đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đoàn quân của HLV Guus Hiddink.

    Ở trận trước đó, U23 Philippines bất ngờ thất bại 2-3 trước Lào, và đứng cuối bảng. Điều này gián tiếp khiến Malaysia chỉ có hiệu số +1. Nếu Philippines thắng Lào, U23 Malaysia sẽ có 4 điểm, hiệu số +3 (không tính thành tích với đội cuối bảng), đứng thứ 2 trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

    Cùng chung nỗi buồn với việc đội nhà bị loại, tờ Utusan mở đầu bài viết với đoạn: "Giấc mơ 3 điểm của Kim Swee kết thúc với trận hòa 2-2. Mặc dù cùng có 7 điểm với Trung Quốc, khi có 2 chiến thắng và 1 trận hòa, U23 Malaysia ngậm ngùi xếp thứ 2 và bị loại do kém về hiệu số bàn thắng bại."

     - Bóng Đá

     U23 Malaysia bị loại theo cách khó tin.

    "Thất bại này là nỗi buồn của bóng đá Malaysia khi đội tuyển U23 từng vào tứ kết tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm ngoái ở Trung Quốc. Điều này cũng phá vỡ giấc mơ có tấm vé dự Olympic Tokyo 2020," tờ Utusan nuối tiếc.

    Trước đó, nhiều người hâm mộ Malaysia thể hiện sự tức giận khi đội nhà bị loại theo cách đáng tiếc. Một số người chỉ trích quy định, cách thức thi đấu vòng loại U23 của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đồng thời đề xuất tăng số lượng đội tham dự từ 16 lên thành 24.

     - Bóng Đá

     

    * Ảnh: Sina

    Tiến Đạt | 15:56 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...