MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Báo Malaysia: 5 lý do để Malaysia hạ tuyển Việt Nam

    10:52 Thứ bảy 15/12/2018

    Báo chí Malaysia liệt kê 5 yếu tố quan trọng để đội nhà thắng Việt Nam và giành danh hiệu AFF Cup 2018, trong trận lượt về chung kết ở Mỹ Đình (19h30 ngày 15/12).

     Malaysia đang bất lợi hơn tuyển Việt Nam sau trận lượt đi có kết quả hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil.

     - Bóng Đá

     Aidil Zafuan trở lại đá cặp với Shahrul (6) là hy vọng của Malaysia.

    Mặc dù vậy, truyền thông Malaysia vẫn lạc quan, và chỉ ra những cơ sở để "bầy hổ" có thể giành danh hiệu AFF Cup 2018.

    Sự trở lại của Aidil Zafuan Radzak

    Việc Aidil Zafuan Radzak vắng mặt trận lượt đi vì chấn thương đã lộ nhiều khoảng trống cho Việt Nam tấn công trung lộ.

    Giải pháp thay thế Irfan Zakaria không ngăn được những pha bóng tấn công tốc độ của Việt Nam.

    Kinh nghiệm của Aidil Zafuan giúp hàng thủ Malaysia chắc chắn hơn, bên cạnh tốc độ và sức mạnh trong tranh chấp.

    Sự kết hợp giữa Aidil Zafuan với Shahrul Saad hứa hẹn tạo nên bức tường vững chắc cho Harimau Malaya trong trận lượt về.

    Đôi cánh Syahmi Safari - Syazwan Andik

    Trong trận lượt đi, Syahmi Safari bị treo giò trong khi Syazwan Andik cũng không thể thi đấu, khiến Malaysia mất cặp hậu vệ cánh chủ lực.

     - Bóng Đá

     Ngôi sao trẻ Syazwan tái xuất để củng cố cánh trái cho Malaysia.

    Ở Mỹ Đình, Syahmi trở lại để trấn giữ cánh phải, trong khi Syazwan làm nhiệm vụ bên cánh trái.

    Xuyên suốt bảng A và bán kết với Thái Lan, bộ đôi này là lựa chọn chính thức cho vai trò hậu vệ cánh của HLV Tan Cheng Hoe. Việc họ không đá lượt đi chung kết khiến lối chơi của Malaysia bị ảnh hưởng.

    Khi Syahmi và Syazwan trở lại, bộ đôi Mohamadou Sumareh - Safawi Rasid nhận được trợ giúp tối đa để tấn công.

    Tìm cơ hội từ bóng chết

    Hai bàn gỡ của Malaysia cho thấy, tuyển Việt Nam rất yếu trong việc chống đỡ các tình huống cố định.

    Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Việt Nam nhận bàn thua từ bóng chết. Ở bán kết với Philippines, "Rồng vàng" đã gặp vấn đề tương tự.

    Vì vậy, Malaysia sẽ phải tận dụng tối đa các pha cố định, kể cả những lần đá phạt góc, để tìm kiếm bàn thắng.

    Cặp bài trùng Norshahrul Idlan Talaha - Sumareh

    HLV Tan Cheng Hoe kiên định với việc xây dựng lối chơi tấn công dựa vào Norshahrul Idlan Talaha và Sumareh.

     - Bóng Đá

     Malaysia vẫn tin vào khả năng ghi bàn của Norshahrul Talaha.

    Cả hai đều có kỹ thuật tốt, mạnh mẽ, và có khả năng tự tác chiến trước vòng vây hậu vệ đối phương.

    Ngay từ đầu, Talaha và Sumareh cần đánh phủ đầu, tạo sức ép cho hàng thủ Việt Nam.

    Chắc chắn, khi Talaha và Sumareh có sự liên kết trong các pha tấn công, Malaysia sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn.

    Người hâm mộ Malaysia

    Chỉ có 3.000 vé trong số 4 vạn chỗ ngồi ở sân Mỹ Đình được dành cho người hâm mộ Malaysia, trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2018.

    Nhưng nhóm Ultras Malaya hứa hẹn mang đến tác động lớn về tinh thần cho các cầu thủ.

    Các CĐV Malaysia không lọt thỏm trên khán đài, mà chắc chắn tạo được dấu ấn để giup đội nhà thêm thoải mái chinh phục mục tiêu.

    Kim Ngọc | 09:45 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...