MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Báo Malay ví đội nhà như Barca, Chelsea chê ĐT Việt Nam chơi thực dụng

    12:15 Chủ nhật 09/12/2018

    BongDa.com.vn Nhận định trước trận chung kết lượt đi báo chí Malaysia đang tung hô lối đá của đội nhà và chê ĐT Việt Nam chơi quá thực dụng.

    Sau khi vượt qua ĐT Thái Lan, ĐT Malaysia đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho trận đấu chung kết lượt đi trên sân nhà. Mục tiêu của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe không gì khác ngoài chiếc cúp vàng AFF Cup sau 8 năm chờ đợi.

    Báo Malay ví đội nhà như Barca, Chelsea chê ĐT Việt Nam chơi thực dụng - Bóng Đá

     ĐT Malaysia vượt qua Thái Lan để lọt vào chung kết AFF Cup 2018.

    Trước nhuệ khí của đội nhà, truyền thông Malaysia không ngần ngại "bơm" thêm liều "doping" tinh thần bằng những bài phân tích lối chơi cũng như chê bai lối đá của đối thủ  - ĐT Việt Nam. Cụ thể, trên Fox Sports Malaysia hay FourFourTwo phiên bản Malaysia đều gọi đội nhà với biệt danh Malaysialona hàm ý Hổ Malay có lối đá nhuyễn, nhanh như Barcelona.

    Bên cạnh đó, tờ New Straits Times dùng "Cheng Hoe-ball" để gọi chiến thuật kiệt suất của vị HLV trưởng ĐTQG. Sử dụng từ này đã khiến cho NHM liên tưởng ngay đến triết lý của HLV Maurizio Sarri tại Napoli và bây giờ là Chelsea - "Sarri-ball".

    Báo Malay ví đội nhà như Barca, Chelsea chê ĐT Việt Nam chơi thực dụng - Bóng Đá

     Báo New Straits Times ví von HLV Cheng Hoe với HLV Sarri.

    Chưa dừng lại ở đó, báo giới xứ Malay luôn đặt lối đá của HLV Park Hang-seo ở chiều đối lập khi họ cho rằng ĐT Việt Nam đã thực dụng và chỉ thắng được đội tuyển của họ ở vòng bảng bằng chiến thuật phòng ngự phản công.

    Có thể thấy người Malaysia đang làm hết sức có thể để đẩy tinh thần của các cầu thủ con cưng trước trận 2 trận đại chiến sinh tử gặp ĐT Việt Nam.

    Đăng Huy | 11:40 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...