MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Báo Indonesia "vạch áo" chỉ ra 3 tử huyệt của đội nhà trước trận gặp U22 Việt Nam

    09:28 Thứ ba 10/12/2019

    BongDa.com.vn Trước thềm trận Chung kết SEA Games 30, trang Indosport bất ngờ chỉ ra 3 điểm yếu của đội nhà.

    Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Myanmar tại Bán kết, U22 Indonesia sẽ bước vào trận Chung kết SEA Games 30 với U22 Việt Nam vào 19h00 ngày mai (10/12). Hiện tại, đội tuyển xứ sở vạn đảo đang rất hưng phấn sau những kết quả đáng khích lệ ở 6 trận đấu đã qua.

    Báo Indonesia

     U22 Indonesia tái đấu U22 Việt Nam ở Chung kết SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

    Tuy nhiên, trước thềm trận thư hùng tại Rizal Memorial, trang Indosport bất ngờ "vạch áo cho người xem lưng" với bài viết "3 tử huyệt Indonesia cần khắc phục để không khóc hận lần nữa trước Việt Nam". Tác giả Arief Tirtana phân tích: "Để có được kết quả mỹ mãn trước U22 Việt Nam tại trận Chung kết SEA Games 30, Tim Garuda cần khắc phục 3 điểm yếu sau:

    1. Sự tập trung tuyệt đối

    U22 Indonesia đã có những thời điểm mất tập trung, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Hãy nhìn cách họ để cho U22 Myanmar ghi liền 2 bàn trong trận Bán kết vừa qua để thấy được minh chứng. Ở đó, chúng ta đã dẫn trước 2-0 nhưng lại để cho đội bạn có 2 bàn thắng quân bình tỷ số và phải kéo nhau vào 30 phút hiệp phụ.

    Báo Indonesia

     Trang Indosport chỉ ra 3 tử huyệt của tuyển U22 trước trận đấu với Việt Nam.

    Thủ thành Nadeo Argawinata ở trận đấu vừa rồi bỗng dưng mắc sai lầm ngớ ngẩn và khiến NHM lo lắng cho trận đấu đêm nay. Sự tập trung là rất cần thiết để chúng ta không đánh mất những lợi thế đang có trong tay.

    2. Tính hiệu quả trên hàng công

    U22 Indonesia đang là đội tuyển có hàng công mạnh nhất SEA Games 30 với 21 bàn thắng và sở hữu chân sút hàng đầu Osvaldo Haay (8 bàn). Tuy nhiên, BHL rất cần điểu chỉnh lại thước ngắm của các cầu thủ khi họ đã bỏ qua quá nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành đối phương.

    Ở trận đấu gặp U22 Việt Nam ở vòng bảng chúng ta đã phải trả giá khi không thể tận dụng tốt cơ hội. Thế nên trận đấu đêm nay sẽ là cơ hội để Osvaldo cùng các đồng đội sửa sai và khẳng định đẳng cấp của mình.

    Báo Indonesia

     Osvaldo đang là 1 trong 2 chân sút tốt nhất SEA Games 30 (cùng có 8 bàn với Hà Đức Chinh).

    3. Pressing tầm cao

    Một trong những điều chưa tốt ở các cầu thủ tiền vệ Indonesia chính là khả năng pressing tầm cao, áp sát đối thủ để họ không có thời gian để triển khai bóng từ phần sân nhà. Chính điều này đã khiến hàng thủ chúng ta phải luôn làm việc và có phần đuối sức ở nửa sau hiệp 2 khi tuyến giữa có thiên hướng tham gia tấn công nhiều hơn.

    Và hãy nhớ lại bàn thắng của Hoàng Đức ở vòng bảng, các tiền vệ chúng ta đã để chân sút này khá thoải mái và có cú nã đại bác thần sầu."

    Đăng Huy | 09:19 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...