MỚI NHẤT :
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Báo Indonesia: "Kém chúng ta, Việt Nam vẫn chưa làm được điều đó"

    19:04 Thứ hai 09/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tờ Indosport đã có những bình luận trước trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

    Đứng đầu bảng B rồi vượt qua trận bán kết trước Campuchia không mấy khó khăn, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng để tranh HCV SEA Games 30 cùng người Indonesia. Ở cuộc đối đầu tại vòng bảng, đội bóng xứ vạn đảo đã gây ra không ít khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng chung cuộc họ đã bại trận với tỷ số 1-2.

    Trước thềm màn tái đấu ở chung kết, dường như truyền thông Indonesia vẫn chưa quên "mối hận vòng bảng" nên đã có những bình luận nhắm vào U22 Việt Nam. Cụ thể, tờ Indosport đã có bài viết với tiêu đề: "Chưa bao giờ giành HCV SEA Games, liệu U22 Việt Nam có làm nên lịch sử lần này?". Nội dung bài báo được thethao 247 trích dẫn:

    "Ở trận đấu cuối cùng của Đại hội thể thao ĐNA năm nay, U22 Indonesia sẽ chạm trán U22 Việt Nam để tranh tấm HCV. Hai đội đã có trận đấu trước đó ở vòng bảng và Indo đã thua cuộc với tỷ số 1-2. Chúng ta đã vượt lên dẫn trước nhưng rồi U22 Việt Nam liên tiếp có 2 bàn thắng ở phút 64 và 91 để có được 3 điểm.

    Báo Indo: Việt Nam chưa vô địch SEA Games - Bóng Đá

     U22 Việt Nam hướng đến tấm HCV lịch sử tại SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

    Trong cuộc tái đấu lần này, U22 Indonesia sẽ giải cơn khát vàng hay U22 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử? Kể từ lần đầu giải đấu được tổ chức năm 1977, ba quốc gia duy nhất từng có HCV là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trong khi chúng ta đã 2 lần vô địch thì kém chúng ta, Việt Nam vẫn chưa làm được điều đó. Họ chỉ mới có HCB và HCĐ vào các năm 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009."

    Rõ ràng, những bình luận trên chỉ nhằm giúp Indonesia đẩy cao tinh thần trước trận chiến quyết định. Về phía U22 Việt Nam, trong trận đấu sắp tới nhiều khả năng thầy Park sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh do chấn thương ở trận đấu với U22 Campuchia.

    Dương Quang | 19:04 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...