MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Báo Indo: Quá tệ, ĐT Thái Lan đá trên sân nhà nhưng lại hoà ĐT Việt Nam

    10:22 Thứ bảy 07/09/2019 | 12

    BongDa.com.vn Trang Indo Sport đã có những nhận định về trận hoà không bàn thắng của ĐT Thái Lan trong trận tiếp đón ĐT Việt Nam.

    ĐT Thái Lan tiếp đón ĐT Việt Nam tại lượt đấu đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau rất nhiều nỗ lực hãm thành, Voi chiến vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự áo đỏ và chấp nhận trận hoà 0-0. Kết quả này khiến không ít NHM xứ sở chùa vàng thất vọng.

    Báo Indoneisa: ĐT Việt Nam xứng đáng với 1 điểm trước Thái Lan (Indo Sport) - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam cầm chân nhau ở lượt đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Minh Anh.

    Cũng đồng quan điểm với CĐV Thái Lan, trang Indo Sport (Indonesia) nhận định: "ĐT Thái Lan được chơi ở sân nhà cùng với lợi thế cực lớn từ hàng vạn khán giả tại Thammasat. Tuy nhiên tất cả những gì họ làm được ở trận gặp Việt Nam là không quá ấn tượng, nếu không muốn nói là quá tệ.

    Chanathip Songkrasin và đồng đội chơi một trận đấu dưới sức, bế tắc và họ chưa có những chân sút thực sự có đẳng cấp để giải quyết trận đấu. Nếu nhìn vào thế trận trên sân, người ta sẽ nhìn thấy Thái Lan chơi tốt hơn ĐT Việt Nam. Nhưng nếu xét tổng thể, Việt Nam mới là đội thành công trong việc thi triển lối đá phòng ngự phản công và họ xứng đáng có được 1 điểm ở trận đấu này."

    Bên cạnh đó, trang Indo Sport cũng nhìn nhận việc mặt sân trơn đã khiến cho lối đá kỹ thuật của 2 đội bị hạn chế rất nhiều.

    Đăng Huy | 10:21 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...