MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Báo Hàn: "Việt Nam vào vòng 1/8 kịch tính như phim"

    11:13 Thứ sáu 18/01/2019

    BongDa.com.vn Truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt chúc mừng ĐT Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo "lách qua khe cửa hẹp" để vào vòng 1/8 đầy kịch tính.

    Sau lượt trận cuối cùng ở hai bảng E và F, những cái tên cuối cùng giành vé vào vòng 1/8 đã được xác định đó là ĐT Oman và ĐT Việt Nam. Trong đó, chiếc vé của thầy trò HLV Park Hang-seo là kịch tính hơn bao giờ hết khi phải trông chờ kết quả trận Lebanon vs CHDCND Triều Tiên.

    Báo Hàn:

     ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Jordan ở vòng 1/8.

    Dù đã rất cố gắng nhưng Lebanon chỉ có thể ghi được 4 bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên, điều đó khiến họ bị loại khi thua ĐT Việt Nam vì số thẻ vàng. Tờ  Sports Daily viết: "Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup, một kết thúc có hậu. Đã có những lo lắng không nhỏ cho thầy trò Park Hang-seo sau khi Oman giành suất vé thứ 3 (thắng Turkmenistan 3-1), và phải đợi kết quả trận Lebanon vs CHDCND Triều Tiên.

    Có thể nói, Park Kwang Ryong đã cứu tuyển Việt Nam, với bàn thắng cho CHDCND Triều Tiên. Lebanon thắng 4-1, cùng có hiệu số bàn thắng là 4/5 (-1). Tuy nhiên, Việt Nam lách qua cửa hẹp nhờ chỉ số fair-play (Lebanon 7 thẻ vàng, Việt Nam 5)",

    Trong khi đó, tờ Joongang viết: "Việt Nam lọt vào vòng 16 đội Asian Cup kịch tính như phim. Có 3 điểm sau trận thắng Yemen với hiệu số là -1, tuyển Việt Nam phải chờ đến trận cuối cùng vòng bảng ở giải đấu năm nay mới có thể "thoát hiểm" nhờ hơn Lebanon ở chỉ số fair-play. May mắn đã mỉm cười với thầy trò HLV Park Hang-seo. May Lebanon không ghi thêm bàn nữa vào lưới tuyển CHDCND Triều Tiên, để chung cuộc thắng 4-1.

    Kết quả này có nghĩa, Lebanon cùng 3 điểm như Việt Nam, cùng hiệu số -1, nhưng chiếc vé cuối cùng vòng 1/8 Asian Cup thuộc về đội bóng của thầy Park nhờ đối thủ dính nhiều thẻ vàng hơn - 7 thẻ so với Việt Nam 5 thẻ.

    Việt Nam sẽ gặp Jordan ở vòng 16 đội. Tuy Jordan vừa đánh bại ĐKVĐ Australia ở vòng bảng, nhưng HLV Park Hang-seo và học trò có cơ hội giành chiến thắng, tiếp tục phiêu lưu ở Asian Cup năm nay vì tuyển Việt Nam luôn tự tin khi đối đầu với các đội bóng đến từ Trung Đông."

    Báo Hàn:

     Hai đội đã hòa nhau ở vòng loại trước đó.

    ĐT Việt Nam và ĐT Jordan thực tế đã không còn quá xa lạ nhau bởi tại vòng loại, hai đội đã "bất phân thắng bại" ở hai lượt đi và về. Tuy nhiên, trận đấu vào ngày 25/01 sẽ có ý nghĩa rất khác về tính chất quan trọng của cuộc đối đầu này.

    Tịnh Đế | 10:50 18/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...