MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • Báo Hàn Quốc: "Việt Nam giờ là Olympic Tokyo và World Cup 2022"

    19:53 Thứ hai 28/01/2019 | 2

    Việt Nam hãy tham vọng, chinh phục những thử thách mới với lứa cầu thủ vàng. Báo Hàn Quốc tiết lộ "điểm ngắm" của HLV Park Hang-seo là Olympic Tokyo và World Cup 2022.

    Tờ Sports Dong đã có bài viết về HLV Park Hang-seo cũng như hé lộ những thông tin thú vị qua cuộc trò chuyện với ông tại Hà Nội, trong đó nhấn mạnh, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa "hài lòng" với các chiến tích đã giành được cùng bóng đá Việt Nam, mà ông có một giấc mơ lớn hơn...

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo hướng đến tham vọng cao hơn cùng bóng đá Việt Nam.

    "Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam có khởi đầu rực rỡ trong năm 2019, Dù dừng bước trước Nhật Bản ở tứ kết, nhưng Việt Nam thể hiện phong độ đáng kinh ngạc tại Asian Cup 2019. Đây là thành tích tốt nhất bóng đá Việt Nam có được, dù 2007 họ cũng vào đến vòng này nhưng với tư cách đồng chủ nhà và không có vòng 16 đội.

    Mỗi ngày Việt Nam lại đạt cột mốc mới trong lịch sử bóng đá của mình trước bạn bè quốc tế. Park cùng học trò gây bão ở mỗi giải đấu. Là ngôi á quân U23 châu Á ở Thường Châu, lọt vào đến bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup (World Cup ĐNÁ) vào cuối năm và mới nhất là Asian Cup. Ngoài truyền thông Việt Nam, thì các nước khu vực như Thái Lan, Malaysia phải ca ngợi Việt Nam vì dấu ấn mạnh mẽ ấy.

     - Bóng Đá

     Ở mỗi giải đấu tham dự, thầy Park đều khiến tuyển Việt Nam "gây bão"

    Nhưng HLV Park Hang-seo không bằng lòng với chừng ấy. Ông có một giấc mơ lớn hơn.

    Khi ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam vào cuối 2017 đến tháng 1/2020, Park đã tự nhủ trong lòng: Không phá vỡ hợp đồng trước, dù thế nào đi chăng nữa. Hãy trải qua ít nhất 8 tháng, thời gian trung bình cho ĐTQG." Ông đặt mục tiêu: Hãy leo lên cao nhất có thể.

    Và giờ đây "điểm ngắm" tiếp theo của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam là Thế vận hội Tokyo 2020 và World Cup 2022. Nếu cứ với tình hình như lúc này thì nó không phải là không thể.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ thế hệ vàng đầy tài năng.

    Sức mạnh của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, vốn đang được nuôi dưỡng từ 10 năm trước, dường như đang chọc vào bầu trời. Đội tuyển quốc gia Việt Nam cho thấy sẵn sàng tiếp tục lịch sử vĩ đại...

    Park chia sẻ thêm: "AFF Cup cũng rất quan trọng, nhưng chúng tôi phải không ngừng mơ ước. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam cần một thách thức đến tầm cao hơn. Việt Nam có khả năng và trình độ".

    HLV Park Hang-seo không có thòi gian để nghỉ ngơi. Ông sẽ chuẩn bị cho vòng loại đầu tiên của U23 châu Á, bước đầu tiên cho hành trình Tokyo 2020. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu từ nửa cuối năm nay. Bóng đá Việt Nam cùng thầy Park sẽ tiếp tục bay cao? Có thể lắm chứ."

    Mai Nguyễn | 08:10 28/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...