MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Báo Hàn Quốc tán dương 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam

    10:25 Thứ sáu 09/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng với tỉ số 4-0 trên đất Lào, truyền thông Hàn Quốc đã dành rất nhiều lời khen cho 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam.

    Ở trận đấu khởi đầu tại AFF Cup 2018, với 3 bàn thắng của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 để qua đó tạo đà suôn sẻ cho chặng đường tại AFF Cup 2018 sắp tới, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá rất cao cho chức vô địch.

    Báo Hàn Quốc tán dương 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Thông tin về chiến thắng của ĐT Việt Nam trên báo Hàn Quốc.

    HLV Sundramoorthy đánh giá: "Việt Nam là đội bóng mạnh những gì trên sân đã nói lên tất cả. Họ là một trong những ứng viên cho chức vô địch cho AFF Cup năm nay. Chúng tôi lường trước được điều đó và đã tập trung tối đa để ngăn cản nhưng không thành công. Hàng thủ chúng tôi đã mắc nhiều lỗi và không tránh khỏi các bàn thua."

    Tại giải đấu này, truyền thống Hàn Quốc đã dành sự quan tâm rất lớn cho ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, thậm chí có kênh truyền hình bỏ tiền mua quyền phát sóng các trận đấu có mặt của đoàn quân áo đỏ.

    Vì thế sau trận đấu ĐT Lào, nhiều trang truyền thông xứ Kim chi đã đăng tải thông tin về chiến thắng của ĐT Việt Nam. Trên tờ Sportal Korea, họ dùng từ "phép thuật" để nói về đoàn quân của HLV Park Hang-seo: "Ma thuật của HLV Park Hang Seo lại bất đầu, qua đó Việt Nam có sự khởi đầu ấn tượng.

    ĐT Việt Nam đã cho thấy sức mạnh đáng sợ tại AFF Cup, họ đã nổi lên từ những thành tích tại giải U23 châu Á và Asiad 2018. Lúc này, Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch sau 10 năm chờ đợi."

    Cùng với đó, tờ Yonhapnews của Hàn Quốc đã giành lời khen cho Công Phượng và Quang Hải sau màn thể hiện ấn tượng: "HLV Park Hang-seo đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 triển khai chiến thuật, Công Phượng đã có cú dứt điểm đầy uy lực đưa bóng vào lưới ĐT Lào. Trong hiệp 2, Quang Hải thực hiện một cú sút phạt tinh tế bằng chân trái ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam".

    Báo Hàn Quốc tán dương 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Công Phượng và Quang Hải được báo Hàn Quốc khen ngợi.

    Ở lượt trận thứ hai, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/11. Đây là trận đấu được đánh giá rất quan trọng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo cho cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A.

    Tịnh Đế | 10:05 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...