MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Báo Hàn Quốc ngã rạp trước "tài phép" của HLV Park Hang-seo

    07:40 Chủ nhật 16/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi ĐT Việt Nam giành chức vô địch, nhiều trang báo Hàn Quốc đã dành lời khen cho HLV Park Hang-seo cùng màn thể hiện của học trò.

    Tờ SBS của Hàn Quốc liên tung cập nhật những thông tin liên quan đến trận chung kết AFF Cup 2018. Về diễn biến, tờ báo này cũng nhận định Việt Nam đã gặp nhiều bất lợi từ các quyết định của trọng tài người Iran, Alireza Faghani.

    Báo Hàn Quốc đồng loạt ca ngợi

     Một bài đăng trên báo Hàn Quốc.

    Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tờ SBS đăng tải bài viết: "Tài phép của HLV Park Hang Seo mang về chức vô địch AFF Cup lần thứ hai cho Việt Nam".

    "Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 1-0 trong trận chung kết lượt về tại AFF Cup 2018 và giành được chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử - sau 10 năm chờ đợi. Điều này chứng tỏ sự mát tay của HLV Park Hang Seo, người mới có hơn 1 năm làm việc ở Việt Nam và ông đã mang về những sự thay đổi cho bóng đá quốc gia này" - SBS viết.

    Trong khi đó, tờ Nocutnews của Hàn Quốc viết: “Những gì HLV mang lại cho bóng đá Việt Nam thật đáng nhớ. Tài phép của phù thủy người Hàn Quốc đã mang tới cái kết viên mãn: Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi”.

    Sport Seoul viết trên trang chủ: "Sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam khiến Malaysia không thể ghi thêm bất cứ bàn thắng nào trong khoảng thời gian còn lại. Đánh bại Malaysia 1-0 và thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam chính thức trở thành nhà vua mới của Đông Nam Á"

    Tờ Hani ca ngợi: “650 triệu người dân ở Đông Nam Á yêu bóng đá như những người dân ở châu Âu và Nam Mỹ. Các CĐV ở khắp Đông Nam Á đều xem Premier League, giải đấu hàng đầu nước Anh vào mỗi cuối tuần".

    Báo Hàn Quốc đồng loạt ca ngợi

     HLV Park Hang-seo xứng đáng với những gì có được cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Còn tờ Chosun nhấn mạnh: “Vô địch AFF Cup 2018 là thành quả xứng đáng của Việt Nam dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo. Họ đã giành chiến thắng 1-0 ở trận Chung kết lượt về trước Malaysia. Sau hơn 10 năm chờ đợi, cuối cùng, thầy Park cũng mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

    Sau chức vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục hành trình của mình tại VCK Asian Cup 2019 tại UAE.

    Tịnh Đế | 07:10 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...