MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Báo Hàn Quốc chờ đợi 'phép màu Park Hang-seo' khi Việt Nam gặp Yemen

    17:28 Thứ tư 16/01/2019

    Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho rằng với những gì đã thể hiện từ đầu giải, Việt Nam của HLV Park đang có cơ hội lớn để vượt qua Yemen, qua đó có cơ hội đi tiếp với tấm vé vớt.

    Tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định tại bảng D, Asian Cup. Một chiến thắng trước Yemen tối nay sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo sống lại cơ hội đi tiếp với tấm vé vớt, sau khi Iran và Iraq đã vượt qua vòng bảng.

    Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đã đưa ra nhận định về cơ hội của tuyển Việt Nam. Đầu tiên, Yonhap cho rằng "phép màu Park Hang-seo" đã không được thể hiện trong 2 trận thua đầu tiên của Việt Nam trước Iraq và Iran, tuy nhiên cơ hội vẫn còn rộng mở cho các chàng trai áo đỏ.

    "Nếu Việt Nam đánh bại Yemen, khả năng cao họ sẽ đi tiếp với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất", hãng tin Hàn Quốc viết.

    Báo Hàn Quốc chờ đợi 'phép màu Park Hang-seo' khi Việt Nam gặp Yemen - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào sau 2 trận. Ảnh: Minh Chiến.

    Hiện tại, cả Việt Nam và Yemen đều đang có 0 điểm sau 2 lượt trận. Một chiến thắng sẽ làm sống lại cơ hội của Việt Nam, nhưng cũng có ý nghĩa tương tự với Yemen.

    Tại Asian Cup, Việt Nam chưa bao giờ đối đầu với Yemen và điều đó khiến những dự đoán về trận đấu trở nên khó khăn. Tuy nhiên Yonhap cho rằng Việt Nam đang có chút nhỉnh hơn dựa trên phong độ hiện tại.

    Yonhap đánh giá: "Vừa rồi, Việt Nam đã vô địch AFF Cup. Tại châu Á, họ cùng đạt được những thành tích nhất định mà mới đây là ASIAD 2018. Trong khi đó, Yemen lại tham dự Asian Cup lần đầu tiên. Hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA trong khi Yemen đứng thứ 135."

    Báo Hàn Quốc chờ đợi 'phép màu Park Hang-seo' khi Việt Nam gặp Yemen - Bóng Đá

     Yemen thảm bại 0-5 trước Iran ở trận ra quân Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến. 

    Ngoài ra, màn trình diễn của 2 đội từ đầu giải cũng là một cơ sở để so sánh. "Kể cả trong vòng bảng, Việt Nam đã cho tạo nên những trận đấu kịch tính dù để thua lần lượt 2-3 và 0-2 trước Iraq và Iran. Ngược lại, Yemen lại không làm được gì nhiều trong lần đầu tiên tham dự giải, thua 0-5 trước Iran và 0-3 trước Iraq", Yonhap nhận định.

    Tuyển Việt Nam sẽ gặp Yemen vào lúc 23h00 (giờ Việt Nam) ngày 16/1. Bên cạnh những yếu tố kể trên, Yonhap cho rằng mục tiêu khác nhau có thể sẽ đem lại kết quả khác nhau.

    "Tuyển Việt Nam tại Asian Cup lần này có mục tiêu là vượt qua vòng bảng, trong khi Yemen được tham dự Asian Cup đã là thành công", Yonhap nhấn mạnh.

    Phúc Long | 16:45 16/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...