MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Báo Hàn nói điều thật lòng về cơ hội của U23 Việt Nam trước người Thái

    17:31 Thứ ba 26/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Truyền thông Hàn quốc đã có những nhận định rõ ràng về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sắp tới.

    Tối nay (26/03), vào lúc 20h00, trận đấu quan trọng nhất ở giải lần này của U23 Việt Nam sẽ diễn ra. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo không ai khác chính là "kẻ thù truyền kiếp" Thái Lan, đội bóng đang dẫn đầu bảng K với một phong độ ấn tượng.

    Truyền thông 2 nước cũng như các chuyên gia trong khu vực đã làm nóng không khí trước thềm trận đấu bằng những nhận định rất đa dạng

    Nhưng, dù dư luận có nói gì thì nhiệm vụ hàng đầu của thầy Park cùng các học trò không gì khác là giành 3 điểm để cầm chắc chiếc vé dự VCK U23 châu Á vào năm sau.

    Báo Hàn Quốc bi quan cho HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Dù đang bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam vẫn quyết tâm giành được 3 điểm trước U23 Thái Lan.

    Rất nhiều chuyên gia của Thái Lan nhận định rằng đội nhà sẽ vượt qua U23 Việt Nam để trở thành "ông vua" của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc cũng đưa ra những nhận định riêng của mình về cơ hội chiến thắng của Những Chú Rồng Vàng. Cụ thể, tờ Han Kook viết: 

    "U23 Việt Nam vừa giành được 2 chiến thắng liên tiếp nhưng họ vẫn chưa thể có được nụ cười cuối cùng. Trong khi U23 Thái Lan có được 2 chiến thắng thuyết phục thì nhà đương kim Á quân U23 châu Á lại rất nhọc nhằm mới vượt qua U23 Indonesia.

    Hôm nay, trong trận đấu quyết định với người Thái, U23 Việt Nam phải đánh bại U23 Thái Lan, giành ngôi nhất bảng K để nắm chắc chiếc vé tham dự VCK U23 châu Á vào năm sau.

    Tuy nhiên, vào lúc này, "Voi chiến" là thách thức lớn với HLV Park cùng các học trò dù họ có lợi thế chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

    Nếu chỉ có 1 điểm, U23 Việt Nam sẽ kết thúc vòng loại với vị trí thứ 2 và sẽ gặp khó trong việc giành quyền đi tiếp vì theo thể thức mới của AFC (không tính thành tích đối đầu với đội bóng cuối bảng là U23 Brunei) thì thầy trò HLV Park chỉ có 4 điểm với hệ số +1. Với kết quả này, U23 Việt Nam rất khó cạnh tranh với những đội nhì bảng còn lại."

    Đồng tình với báo Han Kook, tờ Sports V Daum cũng đưa ra những dự đoán bi quan cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo khi cho rằng U23 Thái Lan là một thế lực rất đáng ngại. Sân nhà sẽ không thể là một lợi thế lớn với U23 Việt Nam.

    Nhìn lại chặng đường thành công đã qua của HLV người Hàn Quốc cùng ĐTQG và U23 Việt Nam, chúng ta có thể thấy rằng, càng đứng trước nhiều áp lực thì thầy Park càng phát huy được tài năng hiếm có của mình. Vậy nên, hãy một lần nữa hãy hy vọng rằng, dù truyền thông dư luận có đứng về phía đội bạn thì Quang Hải cùng các đồng đội cũng "trong cái khó sẽ ló cái khôn".

    Triệu Vân | 17:15 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...