MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Báo Hàn bình luận về thành công của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam

    14:00 Thứ ba 23/04/2019

    BongDa.com.vn Tờ Sports Seoul của Hàn Quốc mới đây cho đăng tải bài bình luận về thành công của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam.

    Trong một bài viết mới đây của tờ Sports Seoul, một trong những tờ báo thể thao hàng đầu Hàn Quốc. Tác giả đã đưa ra những bình luận về thành công của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

    Báo Hàn bình luận về thành công của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam - Bóng Đá

     Báo Hàn lại nhắc về thành công của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

    Tác giả viết: "Khi mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo không nhận được quá nhiều sự chú ý. Thất bại của người tiền nhiệm Toshiya Miura khiến bóng đá Việt Nam mất niềm tin vào những ông thầy ngoại, đặc biệt là những người đến từ châu Á. Lúc đó, thậm chí còn có ý kiến cho rằng Việt Nam mời ông Park làm HLV vì không đủ tài chính để làm việc với các chiến lược gia đến từ châu Âu. 

    Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm rưỡi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng, ông Park đã trở thành một người anh hùng của Việt Nam. Những gì HLV Park Hang-seo đạt được ở U23 châu Á, ASIAD, AFF Cup hay Asian Cup là rất ấn tượng. Điều này khiến các CĐV Việt Nam hết sức tin tưởng vào tài cầm quân của ông và họ còn muốn ký một bản hợp đồng trọn đời với chiến lược gia này".

    Kết lại bài viết, tác giả tờ Sports Seoul ví rằng: "Ở Việt Nam, nếu nhóm nhạc BTS được biết đến đa phần bởi giới trẻ thì cái tên Park Hang-seo còn phổ biến hơn như thế. Nếu bạn nói rằng bạn đến từ Hàn Quốc, điều đầu tiên mà nhiều người dân Việt Nam sẽ nghĩ tới đó là bạn đến từ đất nước của HLV Park Hang-seo."

    Hiện tại, HLV Park Hang-seo lẫn những người trợ lý của mình đang tích cực dự khán các trận đấu tại V-League để đánh giá phong độ và tìm thêm nhân tố mới để chuẩn bị cho đợt hội quân của U23 Việt Nam, ĐT Việt Nam vào cuối tháng 5 tới.

    Báo Hàn bình luận về thành công của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tích cực dự khán V-League để tìm thêm nhân tố mới.

    Đáng chú ý, ĐT Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu tại King's Cup 2019 tại Thái Lan. Đây là cơ hội để HLV Park Hang-seo đánh giá chính xác nhất về phong độ của học trò trong thời gian qua để lên danh sách tham dự vòng loại World Cup 2022.

    Tịnh Đế | 13:40 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...