MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Báo Hà Lan: Văn Hậu muốn làm 2 điều, cam kết gắn bó với Heerenveen

    12:06 Thứ bảy 09/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trang Fean Online (Hà Lan) đã dẫn lại những phát biểu của Đoàn Văn Hậu khi nói về tương lai ở SC Heerenveen.

    Đoàn Văn Hậu vẫn chưa có cơ hội ra sân ở đội 1 SC Heerenveen tại các giải đấu quốc nội Hà Lan. Hiện tại, cựu hậu vệ của CLB Hà Nội vẫn đang nỗ lực để ghi điểm trong mắt HLV Jonny Jansen.

    Báo Hà Lan: Văn Hậu muốn làm 2 điều, cam kết gắn bó với Heerenveen - Bóng Đá

     Văn Hậu chưa có cơ hội ra sân ở đội 1 SC Heerenveen.

    Mới đây, trên trang Fean Online (Hà Lan) đã có bài phỏng vấn với Văn Hậu và đầu tiên, anh đã có những chia sẻ về những cảm nhận ban đầu khi đến SC Heerenveen: "Giữa tháng 8, khi nhận được thông tin được SC Heerenveen đàm phán chuyển nhượng, tôi đã hết sức phấn khích. Tôi chưa ra nước ngoài thi đấu nên đây là cơ hội để cá nhân tôi tích luỹ thêm kinh nghiệm và trau dồi bản thân. Tôi xem qua hình ảnh và video về sân vận động, về các cầu thủ, HLV và cả NHM nơi đây. Thật tuyệt.

    Đến Hà Lan, tất nhiên tôi cũng vấp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vấn đề ngôn ngữ. Tôi bị hạn chế nhiều trong việc giao tiếp nhưng bây giờ thì tất cả đã ổn thoả. Những yếu tố khác như khí hậu, thức ăn đều rất lạ lẫm và tôi đã làm quen rất nhanh.

    Ở giải VĐQG, các đội bóng thi đấu tốc độ, không ngại va chạm và tạo ra những pha bóng rất kịch tính, hấp dẫn. Tôi rất khao khát được trải nghiệm, nhưng hiện tại thì chưa có cơ hội."

    Báo Hà Lan: Văn Hậu muốn làm 2 điều, cam kết gắn bó với Heerenveen - Bóng Đá

     Trang Fean Online có bài phỏng vấn Đoàn Văn Hậu.

    Trang báo tiếp tục đặt câu hỏi về dự định tương lai của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen và nhận được câu trả lời: "Tất nhiên, tôi rất muốn gắn bó lâu dài ở đây, với những điều tuyệt vời tôi đang có. Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ không thể đoán định trước được. Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai và hy vọng gặt hái những thành quả xứng đáng.

    Tôi muốn được ra sân nhiều hơn ở đội 1 SC Heerenveen và tôi nghĩ mình đủ sức để đóng góp, cống hiến cho đội trong những trận đấu sắp tới. Để đạt được kỳ vọng đó, đầu tiên tôi sẽ cố gắng cải thiện về mặt thể chất để mạnh mẽ hơn trong quá trình thi đấu và sau đó là chờ đợi vào sự tín nhiệm của BHL để trở thành 1 phần không thể thiếu của đội bóng."

    Trước mắt, đội bóng của Văn Hậu sẽ đón tiếp Sparta Rotterdam vào lúc rạng sáng ngày 10/11 (theo giờ Việt Nam) tại vòng 13 giải VĐQG Hà Lan. Sau đó, Văn Hậu sẽ trở về khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Thái Lan.

    Đăng Huy | 12:03 09/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...