Báo Đức đặt nghi vấn tuyển Nga dùng doping ở World Cup 2018
20:35 Thứ hai 09/07/2018
Tờ Süddeutsche Zeitung (Đức) khẳng định một phát ngôn viên của LĐBĐ Nga thừa nhận tuyển Nga đã sử dụng một chất hóa học làm tăng cường trao đổi khí ở phổi trước các trận đấu.

Báo Süddeutsche Zeitung gây xôn xao khi đưa tin họ phát hiện hành động rất đáng ngờ của đội chủ nhà World Cup trước các trận Tây Ban Nha và Croatia. Tờ báo Đức mô tả dàn sao "Gấu Nga" đã hít một viên thuốc được cuộn tròn trước giờ ra sân.

Tờ báo có trụ sở đặt tại Bavaria khẳng định một người phát ngôn của LĐBĐ Nga thừa nhận một trong những cầu thủ của nước chủ nhà World Cup 2018 đã hít khí amoniac để hỗ trợ tăng cường trao đổi khí ở phổi.

 - Bóng Đá

 Một thành viên của tuyển Nga bị phát hiện hút khí amoniac trước khi bước vào trận đấu tại World Cup 2018. Ảnh: AS.

Amoniac không có trong danh sách những loại chất cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới. Tờ AS giải thích nếu một lượng khí amoniac phù hợp sẽ giúp tăng cường hoạt động của hệ hô hấp và lượng oxy trong máu.

Ở trận tuyển Nga gặp Croatia tại vòng tứ kết, tờ Bild cũng đưa tin nhiều cầu thủ Nga sau giờ nghỉ hít những viên thuốc cuộn tròn lúc chuẩn bị bước vào hiệp 2. Hình ảnh này được kênh truyền hình ARD-Das Erste ghi nhận. Trận này, đội chủ nhà chỉ chịu thua sau loạt 11 m may rủi.

Những năm gần đây, truyền thông Đức nhiều lần đưa tin về các vụ sử dụng doping. Bốn năm trước, dựa trên phóng sự của đài truyền hình ARD (Đức), hãng tin BBC cho đăng tải bài viết gây chấn động làng thể thao thế giới về việc sử dụng doping tràn lan trong các VĐV điền kinh Nga.

 - Bóng Đá

 Tuyển Nga vẫn được fan chào đón như người hùng, dù dừng bước từ vòng tứ kết của World Cup 2018.

Theo điều tra này, hàng loạt các quan chức, VĐV ở nhiều môn thể thao thành tích cao của xứ sở Bạch dương như bơi lội, đua xe đạp, cử tạ, trượt tuyết, marathon,… đều liên quan đến một đường dây cung cấp, sử dụng và bao che chất cấm có hệ thống.

Những người thực hiện phóng sự đã phỏng vấn Yevgeniya Pecherina, cựu VĐV ném đĩa từng hai lần nhận án cấm thi đấu vào năm 2011 và 2013 vì dùng chất kích thích.

Nữ VĐV đang bị treo giò đến năm 2023 khẳng định: "99% VĐV điền kinh Nga khi tham gia các sự kiện thể thao quốc tế đều sử dụng chất cấm. Nếu muốn, họ đều có thể dùng bất kỳ thứ chất cấm nào."

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 20:18 09/07/2018