MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • 'Báo động, Tevez bị quên lãng'

    20:41 Thứ tư 26/04/2017

    Cánh báo chí Trung Quốc bắt đầu công kích Carlos Tevez chỉ vài tháng sau khi ngôi sao 33 tuổi đầu quân cho Shanghai Shenhua. Những dấu hỏi liên tục được đặt ra cho cầu thủ này.

    Shanghai Shenhua có trận thắng thứ hai liên tiếp mà không cần Tevez trên hàng công. Kết quả đó đủ để giới truyền thông chỉ trích cựu sao Manchester United. Trên ESPN, nhà báo Chris Atkins khẳng định: "Shanghai Shenhua chơi tốt hơn ở giải CSL khi Tevez vắng mặt."

    Trong bài viết, Atkins cho rằng điềm rủi sớm báo hiệu cho một cuộc sống khó khăn với Tevez khi đội bóng của anh thất bại trước Brisbane Roar ở vòng play-off AFC Champions League. Áp lực đổ dồn lên đôi chân tiền đạo lĩnh lương cao nhất thế giới (615.000 bảng/tuần) dần xuất hiện.

     - Bóng Đá

     Danh sách những ngoại binh tên tuổi thi đấu tại Trung Quốc. Tevez là cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới, lên tới 615.000 bảng/tuần.

    Trận thắng 4-0 trước Jiangsu Suning, trong đó Tevez có bàn đầu tiên trong màu áo Shanghai Shenhua, chỉ làm vơi đi áp lực phần nào. Những tháng ngày tiếp theo của cây săn bàn 33 tuổi là ác mộng. Ba pha kiến tạo và số 0 bàn thắng không đủ đáp ứng sự kỳ vọng của CLB.

    Nghi vấn cho Tevez lớn dần. Phải chăng Shanghai Shenhua đang sụp bẫy trong sự hào nhoáng của chân sút người Argentina? Canh bạc sử dụng ngôi sao từng đá cho MU, Man City và Juventus ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu dần.

    Theo Atkins, sự hiệu quả mà tam tấu Obafemi Martins, Giovanni Moreno và Fredy Guarin thể hiện trong hai trận gần đây đã chứng minh Shanghai Shenhua chơi tốt hơn khi không có Tevez. Cùng nhau, họ đã ghi 4 bàn và mang về 6 điểm cho CLB, điều tiền đạo người Argentina thất bại.

     - Bóng Đá

     Tevez chưa đáp ứng sự kỳ vọng của CLB.

    Và cũng chính vì Shanghai Shenhua bắt đầu vào phom, định hình được nhân sự đã dấy lên một bài toán cho HLV Gus Poyet. Khi Tevez trở lại sau chấn thương, Shanghai Shenhua liệu có cần tiền đạo này nữa? Lời giải chắc chắn không hề dễ tìm với nhà cầm quân người Uruguay.

    Mới đây, làng báo "tấn công" Tevez. Tờ Sina của Trung Quốc viết: "Báo động, Tevez bị lãng quên. Shanghai Shenhua thắng trận thứ hai liên tiếp mà không cần mũi nhọn Argentina." Cách viết này cho thấy CLB Trung Quốc dần quen với cuộc sống không Tevez.

    Thật vậy, Tevez dù được bố trí đá trung phong, tuy nhiên lại có xu hướng đá lùi. Mà ở vị trí này, Shanghai Shenhua đã sở hữu Giovanni Moreno chơi rất tốt, ghi 5 bàn từ đầu mùa. "Moreno là ngoại binh hay nhất Trung Quốc. Anh ta thay thế xứng đáng vai trò của Tevez," Atkins viết.

    Sân vận động Tevez thi đấu bị cháy dữ dội: Sân vận động Hongkou của CLB Shanghai Shenhua - nơi tiền đạo Carlos Tevez thi đấu bất ngờ cháy lớn.

    Trong quá khứ, Shanghai Shenhua từng thất bại với Nicolas Anelka và Didier Drogba. Chủ sở hữu đội bóng Zhu Jun cũng rất cứng rắn, ông không có sự kiên nhẫn cho những cầu thủ gây thất vọng. Nếu sự hiện diện của Tevez ảnh hưởng xấu đến CLB, tiền đạo này sẽ đối mặt nguy cơ bị đào thải.

    Người Trung Quốc có thể rất hào phóng với Tevez trong chuyện lương bổng, nhưng đổi lại họ cần tiền đạo người Argentina đền đáp những gì được nhận. Bằng không, Tevez sẽ sớm trở thành kẻ bị lãng quên, một bản hợp đồng gây thất vọng tràn trề ở Trung Quốc.

    Đội của Tevez nhấn chìm CLB trăm triệu Jiangsu Suning

    Nguyên Trí | 19:59 26/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...