MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Báo chí Thái sốc vì khán giả không đeo khẩu trang, chen kín khán đài Thiên Trường

    23:21 Chủ nhật 24/05/2020 | 1

    Hình ảnh gần 10 nghìn người hâm mộ không đeo khẩu trang và chen kín 2 khán đài sân Thiên Trường để cổ vũ Nam Định đánh bại HAGL 2-0 khiến báo chí Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, cảm thấy choáng váng.

    Một ngày sau trận mở màn vòng loại cúp Quốc gia 2020 trên sân Thiên Trường, báo chí Thái Lan cũng như các trang mạng xã hội có nhiều người sử dụng như Facebook, Twitter, Instagram hay cả kênh Youtube cũng nhắc rất nhiều đến sự kiện hàng nghìn CĐV được phép đến sân cổ vũ Nam Định gặp HAGL.

    Trận đấu đã được VPF và BTC sân Thiên Trường xin phép UBND tỉnh Nam Định và được đồng ý đáp ứng yêu cầu bán ra 50% số lượng chỗ ngồi của khán đài nhằm đáp ứng cơn khát bóng đá của người hâm mộ Nam Định. Thực tế, đã có khoảng 10.000 khán giả chen kín 2 bên khán đài A và B, tạo nên một không khí náo nhiệt cực lớn cho trận đấu mở màn cúp Quốc gia kể từ thời điểm dịch Covid-19 tạm thời được khống chế ở Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Báo chí Thái Lan sửng sốt với hình ảnh vạn người chen kín và không đeo khẩu trang trên sân Thiên Trường.

    Chính cảnh tượng náo nhiệt ở Thiên Trường đã khiến báo chí Thái Lan sốc và miêu tả bằng nhiều cụm từ choáng váng, thán phục xen lẫn hoài nghi. "Việt Nam mở cửa bóng đá trở lại và phá vỡ mọi quy tắc", tờ SMM Sport của Thái Lan giật tít.

    Theo miêu tả của SMM Sport: "Các sân bóng ở Việt Nam đã mở của để thi đấu trở lại, giữa đám đông CĐV sau 2 tháng tạm hoãn vì Covid-19. Họ phá vỡ mọi quy tắc. Đa phần người hâm mộ đều không đeo khẩu trang và họ ngồi rất gần nhau".

    Tương tự, tờ Goal phiên bản Thái Lan giật tít: "Hơn vạn người Việt Nam diễu hành trong trận đấu ở cúp Quốc gia giữa thời Covid-19". Trong bài viết này, tờ Goal so sánh, giải thích việc Việt Nam kiểm soát dịch Covid-19 là lý do chính giúp các trận đấu được đón CĐV đến sân như bình thường.

     - Bóng Đá

    HAGL thua Nam Định 0-2 trong trận đấu mà CĐV chủ nhà gây ấn tượng mạnh trên các khán đài.

    Tuy nhiên, không phải ý kiến nào cũng bày tỏ sự lạc quan hay hào hứng. Theo một số diễn đàn bóng đá của Malaysia, Singapore và Trung Quốc, việc để khán giả vào sân không giãn cách không gian, không đeo khẩu trang tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm. "Có nhiều CĐV vẫn ý thức đeo khẩu trang, nhưng con số không đeo cũng không hề thấp. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho công tác phòng chống dịch đang diễn ra rất tốt ở Việt Nam", mạng xã hội Weibo của Trung Quốc bình luận rất sôi nổi về chủ đề này.

    * Ảnh: SMM Sport - Minh Trần

    Anh Dũng - Nld.com.vn | 12:18 24/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...