MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Báo chí Thái Lan: "Việt Nam quá đỉnh, Thái rơi xuống địa ngục"

    19:28 Thứ hai 20/08/2018 | 1

    U23 Việt Nam đánh bại U23 Nhật Bản ở ASIAD 2018 là sự kiện nổi bật, trong khi U23 Thái Lan gây thất vọng với giới truyền thông trong nước.

    "Thật tuyệt vời! U23 Việt Nam đã bẻ gãy thanh kiếm của những chiến binh Samurai, để giành ngôi đầu bảng", tờ Khao Sod của Thái Lan bình luận.

     - Bóng Đá

     Báo chí Thái Lan gọi chiến thắng của U23 Việt Nam là tuyệt đỉnh. Ảnh: SN.

    U23 Việt Nam đã có thế trận hợp lý và giành chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản, với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Quang Hải.

    Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền vào vòng 1/8 ASIAD với tư cách đầu bảng D.

    "Việt Nam đã chơi một trận tuyệt vời để đánh bại đối thủ mạnh hơn là Nhật Bản", Khao Sod nhấn mạnh thêm.

    Tờ Siam Sport thì khen ngợi: "U23 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ thú vị trước Nhật Bản.

    Mặc dù Nhật Bản chỉ mang đội U21 đến ASIAD, nhưng họ là lứa cầu thủ chất lượng, được dành cho tương lai. Một trận đấu tốt của các cầu thủ Việt Nam."

    Khen ngợi U23 Việt Nam, và báo chí Thái Lan thực sự thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, khi thua U23 Uzbekistan 0-1.

    "Thất vọng! Thái Lan đã có một trận đấu tệ và phải nhận thất bại," Siam Sport bình luận.

    Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan không có nhiều niềm tin vào khả năng đi tiếp của đội nhà, với vé dành cho 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

     - Bóng Đá

     U23 Thái Lan khiến báo chí nước này thất vọng.

    "Giờ thì chúng ta chỉ biết trông đợi vào phép màu để có thể vào vòng sau, khi mà thực lực có giới hạn."

    Khao Sod ví von thất bại của U23 Thái Lan: "Các cầu thủ nỗ lực nhưng không đủ. Uzbekistan hơn chúng ta quá nhiều thứ.

    HLV Worrawoot Srimaka đã xin lỗi, và khen ngợi tinh thần các cầu thủ. Nhưng rõ ràng Thái Lan cần có nhiều hơn là 2 điểm sau 3 lượt trận, và chỉ biết cầu nguyện vào phép màu."

    Thai Rath khá nặng nề trong bài bình luận sáng 20/8: "U23 Thái Lan đã rơi xuống địa ngục sau trận thua Uzbekistan.

    Chúng ta vẫn còn hy vọng vào vòng sau, nhưng là rất nhỏ và không do mình tự định đoạt. 'Những chiến binh voi' chỉ còn biết cầu nguyện, thay vì giành vé đi tiếp bằng thực lực."

    Chỉ có kênh True TV là nhẹ nhàng hơn. "Một trận thua khiến U23 Thái Lan có nguy cơ về nước sớm. Nhưng chưa phải là 100% bị loại. Chúng ta vẫn còn hy vọng."

    ĐP | 13:08 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...