MỚI NHẤT :
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • Báo chí Malaysia bày cách cho đội nhà trả hận trước tuyển Việt Nam

    11:27 Thứ ba 11/12/2018

    Sau khi để tuyển Việt Nam đánh bại 0-2 ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình, người Malaysia đang nghĩ đủ cách để phục hận trong trận chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra lúc 19h45 hôm nay.

    Trên tờ Goal, cây viết Kin Fai của Malaysia đã chỉ ra 4 vấn đề mà thầy trò HLV Tang Cheng Hoe cần làm để đánh bại Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Tuyển Malaysia cần chơi như trận gặp Thái Lan mới mong hạ được Việt Nam.

    Tấn công phủ đầu

    Áp dụng chiến thuật giống trận gặp Thái Lan ở bán kết, Malaysia cần nhập cuộc với khí thế hừng hực, gây sức ép để chiếm lấy lợi thế dẫn trước. Giống trận bán kết, Malaysia sẽ được chơi trên "chảo lửa" Bukit Jalil ở trận lượt đi, và đây là cơ hội tuyệt vời để lặp lại màn trình diễn như trước người Thái.

    Hiển nhiên, vấn đề mà Malaysia cần giải quyết sẽ là khâu dứt điểm. Trước 80.000 khán giả ở trận bán kết lượt đi, Malaysia đã áp đảo toàn diện nhưng không thể ghi bàn.

    Tuyển Việt Nam, đội đang có hàng thủ tốt nhất giải, sẽ "dựng xe buýt" và nhường thế trận cho Malaysia. Tại giải lần này, họ cũng thường có thói quen cầm bóng ít hơn đối thủ, đó là cơ hội để Malaysia chủ động chơi tấn công.

    Khai thác những lỗ hổng của sơ đồ 3 trung vệ

    Những nhược điểm của hệ thống 3 trung vệ mà HLV Park Hang-seo sử dụng ở giải lần này đã nhiều lần bộc lộ sơ hở, dù chưa tới mức quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, đó có thể là cơ sở giúp Malaysia chiến thắng.

    Khả năng phối hợp, cũng như chọn vị trí của Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh, hai trung vệ chơi lệch trái và lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ, là không thật sự tốt. Ở trận đấu thuộc vòng bảng, hàng công Malaysia bị khóa chặt, nhưng sang đến trận chung kết, HLV Tan Cheng Hoe cần học hỏi cách Philippines đã khai thác điểm yếu của hàng tam vệ tuyển Việt Nam.

    Pressing trực tiếp, tạo ra sự lúng túng lên các trung vệ Việt Nam và khai thác các khoảng trống ở hai cánh, khi bộ đôi Văn Hậu và Trọng Hoàng thường xuyên lên tham gia tấn công sẽ giúp ích nhiều cho Malaysia.

     - Bóng Đá

     Người Malaysia sẽ đối mặt bức tường thép tới đây.

    Chống phản công thật tốt

    Thất bại của Malaysia trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup chủ yếu đến từ việc thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã đánh giá thấp khả năng chuyển đổi thật nhanh từ phòng ngự sang tấn công của tuyển Việt Nam.

    Malaysia cầm bóng rất nhiều, nhưng để thua trong hai tình huống đội chủ nhà phát động tấn công nhanh và khoét vào khoảng trống khi đội hình Malaysia dâng cao, đặc biệt ở hai cánh.

    Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải là hai cái tên có thể giúp Việt Nam chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang phản công cực nhanh. Vì vậy, người Malaysia phải đặc biệt khóa chặt những ngôi sao này. Ngoài ra, Phan Văn Đức cũng là một chân sút có khả năng khai thác khoảng trống cực tốt.

     - Bóng Đá

     Cổ động viên có thể trở thành "cầu thủ thứ 12" của người Malaysia.

    Sử dụng hiệu quả sức ép từ 80 vạn cổ động viên

    Không có nghi ngờ gì về sức ép cực lớn mà các cổ động viên trên sân Bukit Jalil sẽ tạo ra cho tuyển Việt Nam. Ở trận bán kết lượt đi, tuyển Thái Lan đã thấm thía điều này. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi cho các cầu thủ Malaysia.

    Sự hưng phấn quá mức có thể khiến họ gặp khó trước tuyển Việt Nam khi thế trận không diễn ra như mong muốn. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe cần có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh trước trận đấu quan trọng cuối cùng.

    Vũ Duy
    Chia sẻ

    Loading...