MỚI NHẤT :
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Báo chí Anh nghi ngờ Premier League dàn xếp lịch thi đấu

    15:01 Thứ tư 09/05/2018 | 1

    Theo tiết lộ của The Times, đã có những cuộc dàn xếp lịch thi đấu trong nhiều năm tại Ngoại hạng Anh để tạo ra lợi thế cho Top 6.

    Theo nguồn tin này, Premier League đã có những cuộc "sắp xếp ngầm" trong nhiều năm để các câu lạc bộ hàng đầu của giải đấu không bao giờ phải đối đầu với nhau vào những ngày đầu tiên hay cuối cùng của mùa giải.

    Thông tin này được lộ ra trong một văn bản của Premier League gửi các đài truyền hình về kế hoạch phát sóng giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020.

    Báo chí Anh nghi ngờ Premier League dàn xếp lịch thi đấu - Bóng Đá

     Có hay không thoả thuận ngầm về các trận đấu Top 6? Ảnh: AP. Associated Press.

    Lý do cho sự dàn xếp này là để bảo đảm số lượng tối đa khán giả có thể đến sân vận động, đồng thời giúp cho đội bóng luôn thu hút được sự quan tâm của truyền hình báo chí.

    Các trận đấu Top 6 được cho là không bao giờ tổ chức vào ngày khai mạc bởi những ngày này vẫn có nhiều người đi du lịch, nghỉ dưỡng, có thể làm giảm số lượng khán giả theo dõi trận đấu. Trong khi đó, việc các trận thư hùng của 6 đội mạnh nhất diễn ra vào ngày cuối cùng của mùa giải sẽ làm giảm sức hút của những cuộc chiến khác trên bảng xếp hạng.

    Mùa giải trước, LiverpoolArsenal đã chạm trán nhau trong trận khai mạc mùa giải mới. Tuy nhiên trước đó, thầy trò HLV Juergen Klopp đã bị đánh bật khỏi Top 6, chỉ cán đích mùa giải 2015/16 ở vị trí thứ 8.

    Tuy nhiên, các nhà chuyên môn cho rằng sự sắp xếp này là một lợi thế hợp lý đối với các đội bóng hàng đầu, khi mà sức hấp dẫn của họ rõ ràng đã tạo ra một khoản lợi nhuận không nhỏ từ các kênh truyền hình nước ngoài.

    Báo chí Anh nghi ngờ Premier League dàn xếp lịch thi đấu - Bóng Đá

     Các trận đấu giữa Top 6 luôn thu về lợi nhuận truyền hình cao. Ảnh: Getty.

    Thông tin này hiện vấp phải sự chỉ trích gay gắt của nhiều cổ động viên bóng đá xứ sở sương mù. Đại diện Hội cổ động viên Arsenal Supporters’ Trust (AST), Giám đốc điều hành Kevin Miles nói: "Đây chắc chắn là một thông tin hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được thảo luận với Ban tổ chức Premier League về những ưu nhược điểm của nó.

    Mỗi câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh đều xứng đáng được cư xử bình đẳng. Chúng tôi không đồng ý với sự hậu thuẫn này để giúp họ hái được nhiều lợi nhuận hơn từ tiền truyền hình.

    AST muốn lịch thi đấu phải giúp cho các trận đầu mùa giải, thời gian mở màn được sắp xếp thuận tiện cho các cổ động viên đến sân, thay vì cố gắng làm hài lòng các khán giả truyền hình trong và ngoài nước."

    Bích Hiền | 12:18 12/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...