MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo châu Á: Việt Nam cẩn thận, Hổ Malay luôn biết cách "vượt thác"

    20:00 Thứ sáu 14/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cây bút Gabriel Tan của Fox Sports Asia đã cảnh báo ĐT Việt Nam về sức mạnh của Hổ Malay trước thềm trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

    ĐT Việt Nam đang hừng hực khí thế trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 khi nhận được rất nhiều sự tin tưởng và lòng mến mộ của CĐV khắp cả nước. Sau 10 năm, "Những ngôi sao vàng" lại đứng trước cơ hội giành cúp vàng Đông Nam Á và hiện đang nắm lợi thế không nhỏ trước trận đấu quan trọng diễn ra vào ngày mai - có 2 bàn thắng trên sân khách.

    Báo châu Á: Việt Nam cẩn thận, Hổ Malay luôn biết cách

     ĐT Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi của ĐT Việt Nam.

    Tuy nhiên, ĐT Malaysia vẫn còn nguyên vẹn hy vọng lật ngược thế cờ trước thầy trò HLV Park Hang-seo ngay tại Mỹ Đình với lối đá tốc độ, giàu thể lực và quyết tâm. Cây bút Gabriel Tan của Fox Sports Asia cảnh báo: "Với lối đá thiên về sức mạnh và thể lực với những đợt lên bóng ở biên đầy tốc độ của Safawi Rasid hay Mohamadou Sumareh, Hổ Malay vẫn vô cùng đá sợ. Vũ khí tối thượng mà họ đang có chính là tinh thần cầu sống.

    Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe càng đá càng tiến bộ, càng thể hiện khát khao chiến đấu mạnh mẽ. Hình ảnh này khá giống với AFF Cup 2010 - thời điểm họ lần đầu đăng quang chức vô địch. Năm đó, họ cũng bị đánh giá rất thấp và thậm chí bị chủ nhà Indonesia đè bẹp 1-5 ở trận ra quân. Nhưng Malaysia cứ thế tiến vào chung kết gặp lại Indonesia, và thắng chung cuộc 4-2.

    Đội tuyển Việt Nam không nên vì 2 bàn thắng sân khách mà bất cẩn. Chỉ cần 1 phút lơ là, thầy trò Park Hang-seo sẽ sa lầy và tự làm khó mình trước sức ép từ sự kỳ vọng của những CĐV nhà."

    Trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12.

    Đăng Huy | 18:00 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...