MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Báo châu Á: Sau 10 năm và ĐT Việt Nam đã lập lại trật tự tại ĐNA

    11:10 Thứ sáu 28/06/2019 | 6

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia mới đây có bài phân tích lại cục diện của bóng đá Đông Nam Á giai đoạn từ 2009 - 2019.

    Sau những bước tiến mạnh mẽ tại các giải đấu quốc tế trong hơn 1 năm qua, ĐT Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng từ các danh hiệu đến sự thăng tiến trên BXH FIFA. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và tạo nên một đế chế thực sự. Và so với 10 năm trước đây, Rồng Vàng đã có những bước tiến vượt bậc.

    Báo châu Á: Sau 10 năm và ĐT Việt Nam đã lập lại trật tự tại ĐNA - Bóng Đá

     Bảng so sánh thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á sau 10 năm (2009 -2019). Nguồn: Asean.Football.

    Phân tích sâu về cục diện các đội tuyển ở khu vực ASEAN, chuyên gia Akshat Mehrish của trang Fox Sports Asia có bài viết "2009 vs 2019: Thứ tự các đội tuyển Đông Nam Á thay đổi như thế nào". Cụ thể, Akshat Mehrish đề cao sự thành công của ĐT Việt Nam: "ASEAN là một khu vực có nền bóng đá phát triển rất nhanh. NHM đông đảo và họ dành nhiều tình cảm cho môn thể thao vua nên đó trở thành động lực để các ĐTQG nơi đây phấn đấu và vươn tầm.

    Việt Nam và Thái Lan trong 10 năm qua cho thấy họ là những nền bóng đá tiên tiến, tạo nên cuộc đua song mã rất hấp dẫn. Nếu tính từ giai đoạn tháng 06/2009 đến tháng 06/2019, nếu nhìn vào vị trí trên BXH FIFA của 2 đội cũng đủ thấy được sự khác biệt của họ với phần còn lại. Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 116 Thế giới nhưng lại rơi xuống đứng thứ 2 trong khu vực.

    ĐT Việt Nam chính là đội bóng có bước thăng hoa rõ ràng nhất. Họ tăng đến 40 bậc FIFA và đứng đầu Đông Nam Á (từ 135 đến 96). Họ là đại diện duy nhất góp mặt trong top 100 Thế giới. Họ đã thiết lập một trật tự mới.

    Báo châu Á: Sau 10 năm và ĐT Việt Nam đã lập lại trật tự tại ĐNA - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia có bài phân tích về sự thay đổi cục diện của các đội tuyển tại Đông Nam Á.

    Một đội tuyển khác cũng có sự thăng tiến mạnh mẽ đó là Philippines. Với cơ chế mở cửa cho các cầu thủ nhập quốc tịch, Azkals đã cho thấy sự vượt trội của mình. Những ngôi sao đáng chú ý như: Stephan Schrock, James Younghusband, Phil Younghusband, ... chính là công thần của bóng đá nước này.

    Myanmar và Campuchia cũng là những đội tuyển có được sự phát triển đáng chú ý. Tuy còn rất nhiều hạn chế nhưng họ vẫn biết cách vượt qua và mang về những thành quả. 

    Singapore và Indonesia từ những đội tuyển được đánh giá thuộc nhóm chiếu trên nay lại tụt dốc khá khó hiểu. Đội tuyển quốc đảo sư tử rơi từ 134 xuống 162 thế giới, còn Indonesia từ 138 xuống 160.

    Brunei, Laos và Timor Leste vẫn đứng ở đáy BXH ở Đông Nam Á và không có sự thay đổi quá nhiều."

    Đăng Huy | 11:05 28/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...