MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Báo châu Á: "Quang Hải, Chanathip và Etheridge là cơn cuồng phong ĐNA"

    14:56 Thứ hai 31/12/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm ngày công bố kết quả cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018, tờ Fox Sports Asia đã có bài bình luận về 3 ứng cử viên đến từ Đông Nam Á.

    Sau 1 năm với nhiều giải đấu lớn cấp độ khu vực và châu lục, tờ Titan Sports đã liệt kê 24 cái tên xuất sắc từ 24 đội bóng hàng đầu châu Á nhiều khả năng sẽ đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018. Trong số đó, có 2 cái tên đến từ Đông Nam Á là Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) và Neil Etheridge (Philippines).

    Báo châu Á:

     Bài phân tích của John Duerden về 3 cầu thủ nổi bật của Đông Nam Á.

    Trong bài phân tích mới đây của John Duerden tờ Fox Sports, ông đã thêm vào Chanathip Songrasin (Thái Lan) như một gương mặt sáng giá của bóng đá Đông Nam Á đã bị tờ Titan Sports bỏ quên và khẳng định :Messi Thái" hoàn toàn xứng đáng được nhận sự tri ân của giới chuyên môn. Những quan điểm của cây bút này về 3 ngôi sao sáng kể trên đã được phân tích rất cặn kẽ trong bài viết với tựa đề: "Chanathip, Quang Hải và Etheridge là cơn cuồng phong Đông Nam Á."

    1. Neil Etheridge

    Thủ thành tài năng của "Những chú chó hoang" đã có một năm thi đấu thành công trong màu áo của CLB Cardiff tại nước Anh. Người gác đền 28 tuổi đã có những đóng góp trên con đường thăng hạng Ngoại hạng Anh của đội nhà ở mùa giải 2017-2018 vừa qua. Ở mùa giải 2018-2019 đang diễn ra, Etheridge chính là thủ thành số 1 của CLB đến từ xứ Wales và bắt chính cả 20 trận đấu đã qua.

    Báo châu Á:

     Neil Etheridge là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Cardiff City.

    Việc vắng mặt của Etheridge ở AFF Cup vừa qua là một tổn thất to lớn với ĐT Philippines và việc Azkals bị loại ở vòng Bán kết sau 2 trận thua trước ĐT Việt Nam không khỏi làm NHM phải hối tiếc. Và tại Asian Cup sắp tới, anh lại tiếp tục không có mặt trong hàng ngũ của đoàn quân HLV Goran Eriksson vì không muốn đánh mất vị trí ở Cardiff và muốn nhường cơ hội cho các thủ thành khác.

    2. Chanathip Songkrasin

    Sở hữu cái chân trái ma thuật, Chanathip luôn biết cách tạo ra khoảng trống, kiến tạo và tung ra những cú sút hiểm hóc. Thương hiệu của số 18 ĐT Thái Lan đã được kiểm chứng trong những trận đấu ở các kỳ AFF Cup và vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

    Báo châu Á:

     Tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng Chanathip luôn khiến các cầu thủ phòng ngự phải hết sức dè chừng.

    Hiện tại, Chanathip đang toả sáng rực rỡ trong màu áo Consadole Sapporo (Nhật Bản). Ở mùa giải vừa qua, cựu cầu thủ của Muangthong Utd đã ghi được 8 bàn thắng sau 30 lần ra sân ở giải đấu hàng đấu Nhật Bản và được chọn vào đội hình tiêu biểu của J-League 1. Với những thành tích đạt được ở mùa bóng vừa qua, "Messi Thái" đã giành được danh hiệu Quả bóng vàng Thái Lan 2018.

    3. Nguyễn Quang Hải

    Năm 2018 với Quang Hải là một mốc son chói lọi khi anh gần như thâu tóm tất cả những danh hiệu cao quý từ tập thể đến cá nhân. Đầu tiên là chiếc HCB tại VCK U23 châu Á, hạng 4 tại Asaid 2018, chiếc cúp vàng tại AFF Cup, vô địch V-League đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup và mới đây là Quả bóng vàng Việt Nam.

    Báo châu Á:

     Nguyễn Quang Hải đã có một năm 2018 thành công rực rỡ.

    Bây nhiêu danh hiệu đấy thôi cũng đủ thấy "Hải con" đã toả sáng, đã mang đến những chiến tích vỡ oà cho NHM như thế nào. Không chỉ dừng lại ở khả năng mang về những bàn thắng siêu phẩm từ những quả phạt trực tiếp, cầu thủ của CLB Hà Nội còn nổi bật với kỹ thuật giữ bóng, tạo đột phá để rồi trong mỗi trận đấu anh chính là cầu thủ chạy nhiều nhất và mang đến nhiều sự hỗ trợ cho các cầu thủ còn lại.

    Đăng Huy | 14:25 31/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...