MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Báo châu Á: Mất cậu ấy, sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể

    11:33 Thứ bảy 08/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia đã tỏ ra tiếc nuối về trường hợp chấn thương của một trụ cột ĐT Việt Nam trước thềm những giải đấu quan trọng diễn ra vào cuối năm.

    Trần Đình Trọng đã lỗi hẹn với hành trình tại King's Cup 2019 với chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với HAGL tại vòng 12 V-League. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, trung vệ của CLB Hà Nội sẽ phải dưỡng thương 6 tháng và nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt ở SEA Games và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Báo châu Á: Mất cậu ấy, sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia quan ngại về sức mạnh của ĐT Việt Nam khi thiếu vắng Đình Trọng.

    Nhận định về sự mất mát to lớn của ĐT Việt Nam trước những giải đấu quan trọng, trang Fox Sports Asia viết: "Trung vệ Trần Đình Trọng đã bất ngờ vắng mặt trong thành phần ĐT Việt Nam tham dự King's Cup sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với HAGL vào ngày 31/05. Theo chẩn đoán của các bác sĩ Việt Nam, anh sẽ mất 6 tháng để điều trị và hồi phục chấn thương này.

    đây rõ ràng là một tổn thất lớn đến sức mạnh của Những ngôi sao vàng. Bởi lẽ Trần Đình Trọng luôn đóng một vai trò quan trọng trong những hành trình thần thánh của các ĐTQG Việt Nam trong hơn 1 năm nay dưới triều đại của HLV Park Hang-seo (VCK U23 châu Á, Asiad và AFF Cup).

    Như vậy, trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội sẽ bỏ lỡ các giải đấu quan trọng sắp tới là SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm, vòng loại World Cup 2022 cũng như vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 9 tới. Hồi tháng 1 vừa qua, Đình Trọng cũng lỗi hẹn ở hàng trình tại Asian Cup trên đất UAE của ĐT Việt Nam vì chấn thương."

    Đăng Huy | 11:32 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...