MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Báo châu Á: 'Malaysia đã chiến đấu trước Việt Nam để sinh tồn'

    22:31 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã gặp nhiều khó khăn trước ĐT Việt Nam dù được thi đấu tại chảo lửa Bukit Jalil.

    Như thường lệ, ông Park Hang-seo đã áp dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc cho các học trò. Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gây bất ngờ cho đối thủ với những thay đổi về mặt nhân sự. Hà Đức Chinh là cái tên được chọn trên hàng công thay vì Nguyễn Anh Đức.

    ĐT Việt Nam đã có lợi thế lớn với hai bàn thắng của Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy. Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia đã thi đấu quả cảm để giữ lại trận hòa trên sân nhà. Sharul Saad và Safawi Rasid là hai cái tên lập công cho "Harimau".

    Báo châu Á: 'Malaysia đã chiến đấu trước Việt Nam để sinh tồn' - Bóng Đá

     ĐT Malaysia đã có trận đấu quả cảm. 

    Trên trang Fox Sports Asia, cây viết kì cựu Gabriel Tan cho rằng Malaysia đã phải "chiến đấu để sinh tồn trước ĐT Việt Nam". Điều này cho thấy tinh thần quyết tâm của đội chủ nhà dù sớm đánh mất lợi thế vào tay đối thủ ngay trong hiệp một.

    Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Park Hang-seo vẫn nắm trong tay lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân Mỹ Đình sau đây 3 ngày. Với kết quả hòa 2-2 tại Bukit Jalil, ĐT Việt Nam cần một tỉ số hòa 0-0 hoặc 1-1 để có thể bước lên ngôi vương AFF Cup 2018.

    Bên cạnh đó, nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ có đầy đủ những quân bài cho trận đấu lượt về. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sau khi hồi phục chấn thương đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. 

    Kha Võ | 22:10 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...