MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Báo châu Á: Hà Nội sẽ giành kết quả tốt mặc cho "bão chấn thương"

    10:43 Thứ ba 20/08/2019

    BongDa.com.vn Trước thềm trận đấu giữa CLB Hà Nội và Altyn Asyr, trang Fox Sports Asia có những nhận định về khả năng có được kết quả tốt của đội chủ nhà giữa cơn bão chấn thương.

    Vào lúc 19h00 đêm nay, CLB Hà Nội sẽ đón tiếp Altyn Asyr ở trận Bán kết lượt đi liên khu vực Trung Nam Á AFC Cup 2019. Đây là một trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn cho đội chủ sân Hàng Đẫy khi họ đang gặp tổn thất với những ca chấn thương gần đây. Gần nhất là trường hợp của Đoàn Văn Hậu.

    Báo châu Á: Hà Nội sẽ giành kết quả tốt mặc cho

     CLB Hà Nội sẽ tiếp đón Altyn Asyr ở Bán kết lượt đi liên khu vực Trung Nam Á AFC Cup 2019.

    Tuy nhiên, các trang báo châu Á đều rất tin tưởng vào khả năng thành công của đương kim vô địch V-League ở cuộc đối đầu này. Đầu tiên, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "Với những cầu thủ tốt của ĐTQG Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Quyết, Đức Huy cộng thêm ngoại binh xuất sắc người Senegal Pape Omar, CLB Hà Nội có nhiều cơ hội để đạt được kết quả tốt ở trận đấu lượt đi này."

    Còn mới đây, trang Fox Sports Asia cũng đồng quan điểm với AFC và đánh giá: "CLB Hà Nội đã có chiến thắng chung cuộc 2-0 trước B.Bình Dương để giành vé dự trận Bán kết liên khu vực Trung Nam Á. Đối thủ của họ là Altyn Asyr - đội bóng đang tạo nên một thế lực ở giải quốc nội với 5 chức vô địch liên tiếp. Thậm chí, đội bóng này còn là đương kim Á quân của giải.

    Trước trận đấu này, CLB Hà Nội đã có một điểm tựa tinh thần sau khi giành chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 21 V-League và duy trì khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ 2 trên BXH là CLB TP.HCM.

    Báo châu Á: Hà Nội sẽ giành kết quả tốt mặc cho

     Trang Fox Sports Asia nhận định về cơ hội của CLB Hà Nội ở trận đấu đêm nay.

    Tuy nhiên, tình hình thể lực và các ca chấn thương đang là vấn đề lớn của đội bóng thủ đô Việt Nam ở trận đấu này. Lịch thi đấu dày đặc cùng sự khắc nghiệt của giải đấu quốc nội đã khiến các cầu thủ bị bào mòn thể lực.

    Trường hợp chấn thương đáng chú ý nhất của họ chính là hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, họ vẫn có những phương án thay thế như Đậu Văn Toàn, Đinh Tiến Thành. Vị chiến lược gia này cũng đặt niềm tin vào Trần Văn Kiên, Nguyễn Văn Quyết, Pape Omar và Đỗ Duy Mạnh.

    Ông chia sẻ: "Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, Duy Mạnh không có thể trạng tốt nhất nhưng CLB Hà Nội không còn trung vệ nào cả.  Tôi đã hỏi cậu ấy và Duy Mạnh nói rằng đã sẵn sàng cho trận đấu này."

    Báo châu Á: Hà Nội sẽ giành kết quả tốt mặc cho

     Liệu Quang Hải có tiếp tục toả sáng để mang về lợi thế cho CLB Hà Nội?

    Thật vậy, CLB Hà Nội luôn thi đấu tốt trên sân và với những cầu thủ của ĐTQG Việt Nam, họ hoàn toàn đủ khả năng giành được kết quả có lợi trong trận đấu đêm nay."

    Đăng Huy | 10:32 20/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...