MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Báo châu Á đưa U23 Việt Nam “lên mây”

    15:31 Chủ nhật 10/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dù chỉ là một trận thắng trong trận đấu giao hữu, nhưng U23 Việt Nam đang cho thấy được sức hút của mình khi mới đây, một tờ báo lớn có tiếng ở châu Á đã giành những lời “có cánh” cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Sau chiến thắng đậm trước U23 Myanmar với tỉ số 4-0 trong trận ra quân ở giải giao hữu M-150 đang diễn ra ở Thái Lan, U23 Việt Nam không chỉ thu hút được sự chú ý của báo chí trong nước mà còn cả truyền thông ở nước ngoài, đặc biệt là châu Á.

     - Bóng Đá

     Báo lớn châu Á đưa U23 Việt Nam "lên mây".

    Mới đây, một tờ báo có tiếng ở châu Á đã ca ngợi thắng lợi của thầy trò HLV Park Hang-seo. Cụ thể ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam trang này đã cho đăng tải bài viết với dòng tite: "U23 Việt Nam đè bẹp U23 Myanmar tại giải M-150 Cup".

    Đi sâu vào trận đấu, trang này đánh giá rất chi tiết toàn bộ diễn biến màn thể hiện của các học trò HLV Park Hang-seo: "Các cầu thủ U23 Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng sau một trận đấu hoàn toàn áp đảo về thế trận trước U23 Myanmar trong trận mở màn giải đấu giao hữu M-150 Cup tại Thái Lan vào chiều nay 9 tháng 12.

    Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sớm chiếm lĩnh thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm ngay từ tiếng còi khai cuộc với các pha dứt điểm của Công Phượng và Văn Thanh. Chung cuộc Việt Nam đã đè bẹp Myanmar với các bàn thắng từ Quang Hải, Công Phượng và Văn Long".

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm từ báo chí nước ngoài.

    Đây là tín hiệu vui đối với HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi Công Phượng và đồng đội đang nhận được sự quan tâm nhất định từ báo chí nước ngoài trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

    Với chiến thắng trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã mở rộng cánh cửa đi tiếp tại giải M-150 Cup và tiếp tục sẽ có những trải nghiệm hữu ích với 1 trong 3 đối thủ tại bảng A là Thái Lan, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Trước mắt, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Uzbekistan, diễn ra vào chiều 13/12 tới.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 14:40 10/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...