MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo châu Á đánh giá cao ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018

    10:43 Thứ tư 26/09/2018

    Trước thềm AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo được truyền thông khu vực đánh giá cao trong cuộc đua giành chức vô địch giải đấu năm nay.

    Trước thềm AFF Cup 2018, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan thừa nhận cả 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài của nước này là gồm tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền đạo Terassil Dangda, hậu vệ Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan sẽ không thể tập trung cùng đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2018. Trong đó, 3 cầu thủ đầu tiên đang thi đấu tại J-League (VĐQG Nhật Bản), còn Kawin đang bắt chính ở một CLB của Bỉ.

    Báo châu Á đánh giá cao ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam được đánh giá cao trước thềm AFF Cup 2018.

    Trong bài viết mới đây của mình, tác giả của Fox Sports Asia đánh giá việc Thái Lan vắng một loạt trụ cột tại AFF Cup 2018 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải đấu năm nay. Đội tuyển được kỳ vọng nâng cúp vào tháng 12 tới chính là Việt Nam. Phòng ngự chặt chẽ và tính tổ chức cao chắc chắn vẫn là lối chơi của HLV Park Hang Seo. Với sự dồi dào các tài năng, nếu các cầu thủ Việt Nam được chơi tấn công tự do hơn thì sẽ tạo ra một vấn đề nan giải cho các đối thủ của họ trong việc làm thế nào để ngăn chặn.”

    Tác giả của Fox Sports Asia cũng chỉ ra rằng những gương mặt trẻ của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh sẽ là những cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất ở giải đấu diễn ra trong tháng 11 tới đây: “Quang Hải đang nối bước Chanathip trở thành ngôi sao lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á, trong khi Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh có kỹ thuật rất đồng đều và cả sự khôn ngoan để điều tiết trận đấu cũng như tạo đột biến khi dâng cao.”

    Fox Sports Asia cũng cho rằng việc Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan không triệu tập 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài mà sử dụng cầu thủ trẻ thay thế là một "canh bạc" đầy may rủi: “Thái Lan đã chơi trò may rủi khi không gọi về những ngôi sao hàng đầu và cánh cửa giờ đây đã mở ra cho đội tuyển Việt Nam."

    Trong khi đó, để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ 11/10 và thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có quãng thời gian là 33 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Trong quãng thời gian này, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để tổng duyệt lực lượng. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ về Hà Nội để thi đấu thêm một trận giao hữu trước khi lên đường sang Lào tham dự trận đấu mở màn bảng A diễn ra vào ngày 08/11 tới.

    Đức Văn | 10:13 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...