MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Báo châu Á "cà khịa": Đình Trọng đá xấu, thầy Park "lắm chiêu"

    19:17 Thứ bảy 18/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trang Live Sport Asia đã có những nhận định mang tính tiêu cực đến những thành viên của U23 Việt Nam sau khi Rồng vàng bị loại khỏi VCK châu Á 2020.

    U23 Việt Nam đã chính thức chia tay với hành trình VCK châu Á 2020 sau thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên. Đây là một kết quả đáng quên của đoàn quân HLV Park Hang-seo khi họ bước đến giải đấu với tư cách là đương kim Á quân.

    Phân tích về những nhân tố của Rồng vàng tại giải đấu trên đất Thái Lan, trang Live Sport Asia lại có những nhận định có phần tiêu cực về 2 nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam là trung vệ Trần Đình Trọng và HLV Park Hang-seo. Trong bài "Trần Đình Trọng, Park Hang-seo và sự xù xì của đội tuyển U23 Việt Nam" cây bút Arnaur Ray viết: "Người chơi 'bẩn' nhất đội tuyển U23 Việt Nam có lẽ là Trần Đình Trọng, cầu thủ vừa bị thẻ đỏ trong trận đấu cuối vòng bảng tại giải U23 châu Á với U23 Triều Tiên.

    Báo châu Á

     Trang Live Sport Asia có bài nhận định về Đình Trọng và HLV Park Hang-seo.

    Không ít lần trong trận đấu, anh này tận dụng mọi cơ hội để triệt hạ đối phương. Cũng chính vì cách đá xấu xí này, Đình Trọng rất nhiều lần phải nhận thẻ, đặc biệt là ở những trận đấu quốc tế.

    Còn nhớ tại World Cup U20 2017 trên đất Hàn Quốc, chính trung vệ sinh năm 1997 đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U20 Pháp. Ngoài ra, ở V-League 2017, cầu thủ của CLB Hà Nội còn bị phạt nguội treo giò 2 trận sau tình huống đạp vào ngực của Mạc Hồng Quân."

    Đoạn nói về HLV Park Hang-seo, tác giả viết: "Ông Park là mẫu người sẵn sàng dùng tiểu xảo để gây sức ép tới trọng tài. Tuy nhiên, một số lần ông ta làm quá và đã bị trừng phạt. Còn nhớ, tại SEA Games 30, nhà cầm quân này đã nhận thẻ đỏ trong trận chung kết dù đội nhà đang dẫn U22 Indonesia với tỷ số 3-0. Còn ở trận gặp U23 Jordan vừa qua, ông ta còn suýt ném quả bóng vào người trợ lý trọng tài biên sau một quyết định có phần nhầm lẫn.

    Báo châu Á

     Đình Trọng và thầy Park là 2 nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam.

    NHM Việt Nam có lẽ không thích nghe về những thiếu sót của đội tuyển U23 Việt Nam nhưng đây là những điều mà họ chẳng thể chối cãi."

    Đây là những nhận định với góc nhìn của trang báo có trụ sở tại Singapore. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đẳng cấp của Đình Trọng và tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. "Trọng Ỉn" trước khi nhận chiếc thẻ đỏ cuối trận gặp Triều Tiên anh thi đấu xuất sắc và nổi bật trong hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Trong khi đó thầy Park đã chứng minh được giá trị với những giải đấu quốc tế đã qua cùng các ĐTQG Việt Nam.

    Đăng Huy | 18:47 18/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...