MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Báo châu Á: Bỏ qua Filip Nguyễn, thầy Park chỉ gặp gỡ 1 sao Việt kiều

    06:51 Thứ hai 06/05/2019

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia liên tục cập nhật thông tin về chuyến công tác châu Âu để "xem giò" các sao Việt kiều của HLV Park Hang-seo.

    Sau thời gian tiếp nhận, cân nhắc những nguyện vọng của các sao Việt kiều, VFF và HLV Park Hang-seo đã quyết định sẽ sang châu Âu để "xem giò" các cầu thủ. Hiện tại, thầy Park đã bắt đầu chuyến công tác tại châu Âu.

    Báo châu Á: Bỏ qua Filip Nguyễn, thầy Park chỉ gặp gỡ 1 sao Việt kiều - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo quyết định sang châu Âu để xem giò sao Việt kiều.

    Theo kế hoạch ban đầu, trong chuyến đi này, vị thuyền trưởng 60 tuổi sẽ dành tâm sức cho 2 cái tên là Alexander Dang (Nest-Sotra IL, Na Uy) và thủ môn Filip Nguyễn (Slovan Liberec, CH Czech). Đây là 2 cầu thủ đầu tiên lên tiếng khao khát được khoác áo ĐT Việt Nam sau Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, họ cũng chính là những cái tên có chuyên môn đáng chú ý nhất đang tập luyện và thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, đã có những thay đổi quan trọng.

    Trang Fox Sports Asia đã đưa tin về điều bất ngờ này: "Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã sang châu Âu để thị sát tài năng của các cầu thủ Việt kiều có chất lượng. Tuy nhiên,chuyến đi của ông bất ngờ rút ngắn lại và ông chỉ đến xem, gặp gỡ 1 cái tên mà thôi.

    Theo thông tin mới nhất từ Zing, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ đến Na Uy và gặp Alexander Dang. Điều đó có nghĩa, ông sẽ không đến Pháp và Cộng hoà Czech như dự tính. Như vậy, Filip Nguyễn và Jason Quang-Vinh Pendant không có dịp được thầy Park "soi" và nhiều khả năng sẽ chưa thể góp mặt cùng ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

    Báo châu Á: Bỏ qua Filip Nguyễn, thầy Park chỉ gặp gỡ 1 sao Việt kiều - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia đưa tin về chuyến đi châu Âu của thầy Park.

    Được biết, HLV Park Hang-seo sẽ đến xemAlexander Dang tập luyện cùng các đồng đội vào ngày 04/05, sau đó 1 ngày, ông dự khán trận đấu của Nest Sotra IL gặp Sandefjord tại giải Hạng Nhất Na Uy. Ngày 06/05, ông sẽ gặp gỡ gia đình và người đại diện của Alexander trước khi trở về Việt Nam 1 ngày sau đó."

    Alexander Dang sinh năm 1990 chưa từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Na Uy. Anh mang trong mình dòng máu Việt, từ người bố Đặng Hiếu Duy và hiện tại đang khoác áo CLB Nest-Sotra IL ở giải Hạng Nhất Na Uy.

    Chân sút gốc Việt là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng khi được vinh dự khoác áo số 10. Ngoài ra, bản năng sát thủ của Alexander Dang cũng rất đáng nể khi đã ghi được 21 bàn/25 trận với 2.170 phút trên sân, hiệu suất 103 phút/bàn ở mùa giải 2018. Alexander có 14 pha lập công sau 29 trận ra sân ở giải OBOS-Ligaen 2018.

    Báo châu Á: Bỏ qua Filip Nguyễn, thầy Park chỉ gặp gỡ 1 sao Việt kiều - Bóng Đá

     Alexander Dang là ưu tiên hàng đầu của HLV Park Hang-seo.

    Theo Tempo Sports Group, chân sút này đã ghi được 38 bàn sau 61 trận đấu trong màu áo Nest-Sotra. Tiền đạo Việt kiều này là cầu thủ có giá trị nhất CLB Nest-Sotra IL, khi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 300.000 euro. Tiền đạo này có giá trị tương đương với cầu thủ đắt giá nhất ĐT Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm.

    Đăng Huy | 06:39 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...