MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì?

    20:21 Chủ nhật 01/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đứng trước nguy cơ phải dừng bước sớm tại EURO 2020, đại diện của tuyển Đức, Pháp và Bồ Đào Nha đã nói gì?

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     Vừa qua, UEFA đã chính thức tổ chức lễ bốc thăm chia các bảng đấu tại kỳ EURO 2020 diễn ra vào mùa hè năm sau.

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     Như mọi giải đấu theo hình thức đấu cúp khác, "bảng tử thần" vẫn luôn là đặc sản được NHM chờ đợi nhất. Lần này, bảng đấu khắc nghiệt này đã chọn Đức, Pháp, Bồ Đào Nha cùng 1 đội bóng tranh vé vớt tại loạt trận Playoff.

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     Nếu Bồ Đào Nha là đương kim vô địch giải đấu, thì Pháp đang là những nhà đương kim vô địch thế giới. Còn Đức, họ cũng đã bước lên ngôi vị cao nhất thế giới tại kỳ World Cup 2014.

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     Đứng trước nguy cơ phải dừng bước sớm tại EURO 2020 lần này, vậy những người trong cuộc đã nói gì?

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     HLV Joachim Loew (tuyển Đức): “Đây là bảng đấu tử thần. Các trận đấu tại thành Munich sẽ là những lễ hội bóng đá thực sự. Tất cả chúng tôi đều chờ mong những trận đấu này. Với một đội bóng trẻ, đây sẽ là thử thách thực sự khó khăn nhưng cũng đầy động lực. Chiến thắng ở một bảng đấu loại như thế này đã là một giải thưởng.”

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     HLV Didier Deschamps (tuyển Pháp): "Đây là bảng đấu khó khăn nhất nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận. Thử thách này đặt đội bóng Pháp vào tình thế sẵn sàng ngay từ bây giờ.”

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     HLV tuyển Fernando Santos (tuyển Bồ Đào Nha): "Bảng đấu quy tụ ba đội bóng vô địch các giải đấu lớn diễn ra gần đây là World Cup và EURO. Một bảng đấu khó với chỉ hai đội bóng được lựa chọn. Nhưng chúng tôi luôn tin rằng thử thách cũng chính là cơ hội.”

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     Việc tránh phải đối đầu với Đức, Pháp, Bồ Đào Nha rõ ràng cũng đã mang đến nhiều niềm vui cho các đội tuyển còn lại. 

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     Điển hình Roberto Mancini (tuyển Ý) đã cho biết: "Sẽ thật khó khăn nếu rơi vào cùng bảng đấu với Pháp và Bồ Đào Nha. Sẽ tốt hơn nếu ở chung bảng đấu với Pháp? Có thể, 2 đội mạnh ở trong 1 bảng đấu sẽ mang đến lợi thế nhất định. Khi mọi thứ trở nên cân bằng, bạn sẽ phải nỗ lực đến cùng."

    Bảng tử thần tại EURO 2020, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     Trong khi Ronald Koeman (tuyển Hà Lan) cũng đã không giấu được sự nhẹ nhõm: "Tôi muốn gặp Áo hơn là Bồ Đào Nha, đúng vậy. Chúng tôi tôn trọng tất cả đối thủ nhưng biết Bồ Đào Nha là đối thủ khó nhằn như thế nào."

    Kỳ Anh | 20:20 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...