MỚI NHẤT :
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Bằng điểm HAGL, HLV Nguyễn Minh Phương vẫn nơm nớp lo trụ hạng

    08:07 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Dù đang có được 27 điểm với HAGL và thi đấu sớm hơn một trận, nhưng HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò vẫn chưa yên tâm về cuộc chiến trụ hạng.

    Dù được tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà Hòa Xuân ở vòng 23, nhưng việc đội hình thiếu vắng nhiều cầu thủ khiến SHB Đà Nẵng không được đánh giá cao bằng đội khách.

    Bằng điểm HAGL, HLV Nguyễn Minh Phương vẫn nơm nớp lo trụ hạng - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng may mắn có điểm trước Sanna Khánh Hòa.

    Thực tế, chính cách nhập cuộc của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã nói lên điều đó khi họ chọn lối chơi phòng ngự phản công và nhường hoàn toàn thế trận cho Sanna Khánh Hòa. Phải nhờ sự xuất sắc của thủ môn Thanh Bình hay sự vô duyên của chân sút đội khách thì SHB Đà Nẵng mới có thể giữ lại 1 điểm.

    Vì thế, HLV Minh Phương không khỏi hài lòng về màn trận hòa trước Sanna Khánh Hòa BVN: "Sanna Khánh Hòa BVN đang có phong độ tốt. Thời điểm này chúng tôi lại gặp khó khăn nên 1 điểm giành được trước họ là rất quan trọng. May mắn đến với chúng tôi trong trận đấu hôm nay. Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Cuộc đua này vẫn còn quyết liệt phía trước. Các cầu thủ cần phải cải thiện phong độ qua từng trận đấu mới hy vọng trụ hạng".

    Cầm hòa Khánh Hòa, nhưng phía trước SHB Đà Nẵng sẽ là 3 trận đấu được đánh giá rất khó khăn trước Sài Gòn, Quảng Nam FC và Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, có một yếu tố khiến nhiều người suy đoán thầy trò Minh Phương sẽ có điểm để trụ hạng bởi họ đều liên quan đến bầu Hiển.

    Bằng điểm HAGL, HLV Nguyễn Minh Phương vẫn nơm nớp lo trụ hạng - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng vẫn chưa chắc suất trụ hạng.

    Thế nhưng Minh Phương lại nghĩ ngược lại khi cho rằng, mỗi đội bóng đều vì màu cờ sắc áo của họ nên không có chỗ cho tình cảm đan xen: "Những mùa trước, gặp những đội bóng như thế, các cầu thủ đều thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, thương hiệu đội bóng. Bóng đá thì mạnh được yếu thua.

    Tùy thuộc tính chất và diễn biến để quyết định đến kết quả trận đấu. Chúng tôi sẽ ra sân mà không hề chịu tác động tư tưởng. Ngoài sân là anh em nhưng khi vào sân thì luôn chiến đấu hết mình vì thương hiệu, kinh tế. Các cầu thủ đều đổ mồ hôi sôi nước mắt để chiến đấu".

    Ở vòng 24, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ có chuyến làm khách đến Thống Nhất của Sài Gòn FC.

    Viết Định | 07:35 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...