MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • "Bằng cách nào đó, tôi linh cảm được cậu ta sẽ rời Dortmund để đến Barcelona"

    14:19 Thứ hai 07/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một người cũ từng làm việc ở Borussia Dortmund đã tiết lộ câu chuyện đình công của Ousmane Dembele để anh có thể đến Barcelona.

    Thời điểm hiện tại, Ousmane Dembele đang chơi cho Barcelona. Tuy nhiên, khoảng thời gian đã qua của cầu thủ người Pháp không thực sự suôn sẻ. Liên tục dính chấn thương và bày tỏ thái độ thiếu chuyên nghiệp đang khiến cựu sao Dortmund khó lòng hòa nhập ở Nou Camp.

    Song, dù thế nào, nhà vô địch World Cup vẫn được xem là tài năng trẻ của bóng đá thế giới. Đặc biệt hơn hết là Dembele từng có màn trình diễn siêu hạng trong màu áo Dortmund trước đây. Signal Iduna Park chính là bệ phóng giúp tên tuổi của ngôi sao 22 tuổi vươn xa để rồi anh được Barcelona và PSG chèo kéo.

    'We couldn't reach Ousmane for three days' – Translator reveals details of Dembele's Dortmund strike - Bóng Đá

     Dembele đang là người của Barcelona.

    Mới đây, người phiên dịch cũ của Dortmund là Massimo Mariotti vừa tiết lộ thông tin khá thú vị liên quan đến Dembele. Ngoài việc đảm nhận vai phiên dịch viên ở Dortmund, Mariotti còn là người chịu trách nhiệm giúp Dembele thích nghi tại nước Đức, nên vì thế ông hiểu rất rõ ngôi sao người Pháp. Trên Goal & SPOX, Mariott kể tường tận việc Dembele đình công với Dortmund nhằm đạt được ý nguyện đầu quân cho Barcelona vào 2 năm trước.

    "Mọi người đã đến gặp tôi và hỏi Dembele đang ở đâu nhưng tôi cũng có biết gì. Tôi đã cố liên lạc với cậu ta và họ hàng cậu ta nhưng bất thành. Trong 3 ngày đó, họ biến mất dạng khiến chúng tôi không thể liên lạc được. Bằng cách nào đó, tôi có dự cảm cậu ta không còn muốn ở lại Dortmund nữa nên tôi tìm đến nhà và biết được cậu ta đã cùng mẹ về Pháp vào buổi sáng."

    "Ousmane đã thực sự đi cả đêm và tôi là người duy nhất có thể liên lạc với cậu ta sau đó. Tôi bảo với cậu ta là nên quay lại vì cậu ta hiểu rõ Dortmund mà, cần phải hành xử chuyên nghiệp rồi cùng bàn bạc về tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, tôi nhận ra mọi thứ đã quá trễ."

    Nhiều nguyên nhân chỉ rõ Dembele vì cảm thấy cô đơn tại nước Đức nên muốn rời Dortmund, Mariotti đã bác bỏ khả năng này.

    'We couldn't reach Ousmane for three days' – Translator reveals details of Dembele's Dortmund strike - Bóng Đá

     Để đến được Nou Camp, Dembele phải đình công với Dortmund vào 2 năm trước.

    "Ousmane không cô đơn, cậu ta sống với họ hàng và những người bạn thân mà. Mẹ cậu ta thì thường xuyên lui đến đây. Cậu ta còn trẻ nên cần nhiều sự hỗ trợ. Bản thân của cậu ta cũng thoải mái và luôn nói rằng: 'Massimo sẽ quan tâm việc đó'."

    "Thomas Tuchel (cựu HLV Dortmund khi đó) đã trò chuyện với cậu ta hàng ngày và đưa cậu ta video để cùng phân tích trận đấu. Ông ta đến nói với tôi: 'Massimo, chúng tôi cần cậu ta, hãy chăm sóc cậu ta thật tốt.' Và cuối cùng, lối sống đó đã giúp cậu ta thể hiện màn trình diễn xuất sắc tại Dortmund ."

    Video bàn thắng của Dembele vào lưới Tottenham:

    Lữ Phong | 13:45 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...