MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "Bạn thấy đó, Wilshere sẽ sớm trở lại"

    10:55 Thứ năm 21/09/2017

    BongDa.com.vn Chơi đủ 90 phút lần đầu tiên sau 2 năm, Jack Wilshere đang tiến từng bước trên con đường trở lại làm ngôi sao được các cổ động viên Arsenal chờ đợi.

    Jack Wilshere đã thi đấu đủ cả 90 phút cho Arsenal trong trận đấu trước Doncaster Rovers. Sau quãng thời gian dài chờ đợi, nhiều cổ động viên Pháo thủ thấy được sự trở lại của tiền vệ từng được kỳ vọng rất nhiều.

    Jack Wilshere đã thi đấu đủ cả 90 phút cho Arsenal trong trận đấu trước Doncaster Rovers.

    "Trận đấu này là màn tập dượt lý tưởng cho cậu ấy trở lại," Wenger nói về cậu học trò cưng. "Tôi muốn xem cậu ấy phục hồi về mặt thể lực và sự tự tin như thế nào. Tuy nhiên rõ ràng Wilshere đã phản hồi khá tốt sau trận đấu."

    Lần cuối cùng mà Wilshere thi đấu trọn cả trận cho Arsenal đã cách đây gần 2 năm. Đó là vào ngày 23/09/2014, khi Arsenal thất thủ trước Southampton ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2 cũng tại League Cup. Và Wenger, tin những phẩm chất của Wilshere vẫn còn đó;

    "Bạn có thể thấy rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại. Mỗi khi tôi cho cậu ấy ra sân, tôi luôn mong cậu ấy hòa nhập với nhịp độ của trận đấu. Mỗi bước di chuyển của cậu ấy trận này đều rất khoáng đạt. Cậu ấy cũng liên kết tốt với đội bóng."

    Có thể nói Wilshere là một trong vài ngôi sao hiếm hoi của Arsenal đã chơi tốt trong suốt 90 phút ở trận thắng 1-0 trước Doncaster Rovers tại vòng 3 League Cup.

    Xem màn trình diễn của Wilshere vs Doncaster Rovers:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:47 21/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...