Bộ đôi đã nhiều lần đối đầu khi Chelsea và Liverpool chạm trán nhiều lần trong khoảng thời gian từ 2004 tới 2012, và Carragher tin rằng anh là một thước đo tốt để đánh giá cầu thủ người Bờ Biển Ngà sau nhiều lần đối đầu. "Tôi đã có rất nhiều trận đấu tốt trước Didier Drogba," cựu trung vệ này viết.
"Tôi nghĩ anh ấy đã ghi được khoảng 3 bàn sau 30 trận với Liverpool, nhưng mọi người thường quên đi điều đó và nhớ đến bàn thắng không tưởng của anh ấy năm 2006. Đôi khi làm trung vệ trước những cầu thủ hàng đầu thời đó như - Alan Shearer, Thierry Henry, Wayne Rooney, Robin van Persie - bạn chẳng làm được gì nhiều trong những hoàn cảnh nhất định vì họ rất giỏi. Bàn thắng đó của Drogba là một thứ tôi chẳng làm được gì nhiều.
Tôi đã tập luyện với những tiền đạo xuất sắc như Fernando Torres và Luis Suarez mỗi ngày, nên tôi hiểu cách chơi của họ. Với Drogba cũng tương tự như vậy vì chúng tôi đã đối đầu với anh ta quá nhiều. Gần như mỗi lần chúng tôi đối đầu với Chelsea đều sẽ là 0-0 hoặc 1-0, trận nào cũng rất cân bằng.
Bạn cũng biết là khi làm hậu vệ, nếu bạn phạm sai lầm thì đó coi như là chấm hết vì với John Terry ở hàng phòng ngự, Chelsea sẽ không để thủng lưới quá nhiều. Nếu bạn có bàn đầu tiên, bạn cũng sẽ hiểu rằng mình sẽ không thủng lưới quá nhiều".
Thực tế, tỷ lệ ghi bàn của Drogba vào lưới Liverpool là cao hơn rất nhiều so với con số mà Carragher đưa ra khi anh đã 9 lần lập công sau 28 lần đối đầu với họ, bao gồm các bàn thắng ở chung kết League Cup 2005, bán kết Champions League 2008 và chung kết FA Cup 2012. Anh cũng từng ghi 2 bàn cho Marseille khi họ loại The Kop ở vòng 16 đội tại UEFA Cup 2003/04.
Lampard nói về màn đụng độ Liverpool: