MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Bàn thắng đầu tiên vào lưới Man City có giá 100 triệu đồng

    18:12 Thứ hai 27/07/2015

    Quyết định treo thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên sút tung lưới thủ thành Joe Hart của Man City.

    Để động viên tinh thần và ghi nhận cống hiến của cầu thủ Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) đã quyết định treo thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên sút tung lưới thủ thành Joe Hart của Man City.

    Bàn thắng đầu tiên vào lưới Man City có giá 100 triệu đồng
    Ông Đỗ Quang Hiển được HLV Manuel Pellegrini trao tặng chiếc áo với tất cả chữ ký của cầu thủ Man City – Ảnh: Đỗ Hải
    Ô
    ng Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB (đơn vị tổ chức trận Việt Nam – Man City) cho biết: “Tôi đánh giá cao tình cảm của BSH dành cho cầu thủ chúng ta. Bản thân tôi vẫn hay thưởng cho các cầu thủ những bàn thắng đẹp, quan trọng. Những bàn thắng đó ngoài giá trị thẩm mỹ, còn là kết tinh của nỗ lực lao động cá nhân. 100 triệu sẽ là món quà ý nghĩa với cầu thủ nếu ghi được bàn đầu tiên vào lưới Man City. Đấy sẽ là kỷ niệm đẹp, theo suốt đời cầu thủ.

    Việc treo thưởng 100 triệu đồng/bàn thắng đầu tiên vào lưới Man City như muốn chuyển tải một thông điệp: Các cầu thủ Việt Nam hãy tự tin chiến thắng bản thân bởi thể thao không thể gặt hái thành công nếu như thiếu tự tin. Dù khó khăn nhưng nếu quyết tâm và may mắn, chúng ta vẫn có thể ghi bàn thắng vào lưới Man xanh”. Ngay sau trận đấu, tiền thưởng này sẽ trao cho các cầu thủ ghi bàn ngay tại sân.

    Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man City diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

    Quang Tuyến - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...