MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Bạn thân thầy Park, muốn đánh bại đội bóng bầu Đức ngay tại phố núi

    07:42 Thứ hai 25/02/2019

    BongDa.com.vn Không giấu niềm vui khi khởi đầu có được trọn vẹn 3 điểm trước Hải Phòng, bạn thân của HLV Park Hang-seo, ông Chung Hae Soung có những chia sẻ khá thật lòng sau trận.

    Trận đấu giữa TP.HCM và Hải Phòng diễn ra chiều tối ngày 24/02 trên sân Thống Nhất, mục tiêu của trò HLV Chung Hae Soung là giành trọn 3 điểm trước đội bóng đất Cảng. Tuy nhiên, càng thi đấu Hải Phòng càng cho thấy kinh nghiệm và là đội bóng rất khó bị đánh bại.

    Bạn thân thầy Park, muốn đánh bại đội bóng bầu Đức ngay tại phố núi - Bóng Đá

    HLV Chung Hae Soung có được trọn vẹn 3 điểm ngày ra mắt CLB mới TP.HCM mùa giải 2019. Ảnh: Đình Viên. 

    Phải đến những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, TP.HCM mới có được niềm vui khi Hoàng Thiên dứt điểm tung nóc lưới Hải Phòng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Có được 3 điểm trên sân nhà ngày ra quân, ông thầy xứ Kim Chi không dấu được niềm vui: “Tất nhiên, đây là chiến thắng của cả tập thể, tôi vui vì TP.HCM có được 3 điểm hôm nay,” HLV Chung Hae Soung nói.

    Điều đặc biệt hơn với HLV Chung, ở vòng đấu tiếp theo ông sẽ gặp lại đội bóng cũ HAGL tạ phố núi, nơi mà chính ông đã "khởi nghiệp" ở V-League 2018. Chia sẻ về cảm xúc này ông cho biết: “Ngay khi nhận lời làm HLV trưởng CLB TP HCM, tôi đã biết rằng mình sẽ có ít nhất 2 lần đối đầu với HAGL, nhưng tôi không nghĩ lại đụng đội bóng cũ sớm đến vậy. Tôi có khá nhiều kỉ niệm ở Pleiku, nhớ Pleiku và các học trò cũ.

    Bạn thân thầy Park, muốn đánh bại đội bóng bầu Đức ngay tại phố núi - Bóng Đá

    Hoàng Thiên ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Đình Viên. 

    Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu nhiều cảm xúc của tôi và một số học trò nữa.Tuy nhiên, giờ tôi đang là HLV của CLB TP HCM rồi. Tôi sẽ làm tất cả để mang về chiến thắng cho CLB TP HCM. Hiểu các học trò cũ ở HAGL là một lợi thế đối với tôi. Tôi nghĩ, đó sẽ là trận đấu đẹp ở V-League 2019.”

    Đặc biệt hơn khi được hỏi về HLV Park Hang-seo người đã mang lại khá nhiều dấu hiệu tích cực để HLV Hàn Quốc làm việc ở Việt Nam, ông Chung chia sẻ: “Tất nhiên, thành công của ông Park khiến nhiều HLV Hàn Quốc đến với Việt Nam hơn. V-League 2019, tôi được biết có thêm một vài HLV người Hàn Quốc làm việc ở V-League như ở Viettel, hay HAGL. Nhưng mỗi người mỗi việc và tôi đang làm việc ở TP HCM. Tôi chỉ nhắc các cầu thủ TP HCM phải luôn chuyên nghiệp nhất có thể.

    Đình Viên | 07:15 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...