MỚI NHẤT :
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • Bản quyền ASIAD tại Hong Kong chỉ có giá 2 triệu USD

    14:03 Thứ ba 31/07/2018

    Truyền hình cáp Hong Kong đưa ra quyết định vào phút chót khi đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng ASIAD 2018 bất ngờ giảm đến 1/3 giá trị ban đầu.

    Câu chuyện bản quyền ASIAD 2018 bắt đầu “nóng” lên khi Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ ra thông báo không thể mua được vì giá quá cao. Trong khi đó từ tháng 11/2017, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Ấn Độ là những nước đầu tiên mua được bản quyền.

    Câu chuyện của các nhà đài Hong Kong vừa qua cũng rất giống với những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Loay hoay và cũng gần như chắc chắn bỏ cuộc vì mức giá cao, nhưng cuối cùng, Cable TV cũng đạt được thỏa thuận.

    ASIAD 2018 là sự kiện mà Hong Kong có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay với khoảng 700 người. Vì vậy mà nhu cầu theo dõi thông tin, hình ảnh đối với người dân trở nên bức thiết. Tuy nhiên, 6 triệu USD tiền bản quyền là cái giá quá cao.

    Tờ South China Morning Post (SCMP) cho rằng con số này chắc chắn không có một đơn vị truyền hình nào có khả năng. Nhưng phút cuối, công ty i-cable Communications Ltd – Cable TV đã quyết định nhảy vào cuộc sau lời động viên của chính phủ.

    Bản quyền ASIAD tại Hong Kong chỉ có giá 2 triệu USD - Bóng Đá

    Hong Kong sẽ có bản quyền phát sóng ASIAD 2018. 

    Từ 6 triệu USD, con số này giảm xuống 1/3 chỉ còn 2 triệu USD. Con số này nếu so với hàng chục triệu USD mà đối tác nước ngoài chào bán cho VTV thì chỉ bằng chưa tới 1/10.

    Người dân Hong Kong có thể xem miễn phí trên kênh Fantastic TV của Cable TV và các nền tảng trên Internet hoặc các ứng dụng điện thoại.

    Từ chỗ lần đầu tiên không được xem các môn thi đấu tại ASIAD 2018 như tình trạng ở Việt Nam hiện tại thì Hong Kong là một trong số các nước đã có bản quyền Á vận hội với cái giá rẻ hơn nhiều so với trước.

    Dentsu là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Công ty của Nhật Bản bất ngờ giảm giá khiến không ít quan chức và người dân Hong Kong phấn khởi. Một nhóm cựu VĐV đỉnh cao còn quyên tiền để giúp chính phủ mua bản quyền ASIAD 2018.

    South China Morning Post cũng không thể tìm được lý do Dentsu giảm giá mà chỉ dẫn lại từ một nguồn tin thân cận. “Chúng tôi rất vui khi thấy Cable TV quyết định vào cuộc”, Vivien Lau Chiang-chu – PCT Liên đoàn thể thao và Ủy ban Olymic nói.

    Bản quyền ASIAD tại Hong Kong chỉ có giá 2 triệu USD - Bóng Đá

    Người dân Việt Nam đang đối diện nguy cơ không được xem ASIAD 2018. 

    Đây là một sự kiện lớn với người dân Hong Kong, các VĐV của chúng tôi cũng có rất nhiều cơ hội giành huy chương. Chúng tôi thấy tầm quan trọng của việc người dân có thể theo dõi VĐV thi đấu và ngược lại, VĐV cũng rất tự hào”, ông Vivien Lau cho biết.

    Chính phủ Hong Kong cũng tính một phương án khác để mang được bản quyền ASIAD 2018 về nước. Hôm thứ hai vừa qua, Thư ký Bộ nội vụ Hong Kong - Lau Kong-wah cho biết họ đã đàm phán với nhà tổ chức về khả năng để chính phủ mua bản quyền, dù theo nguyên tắc là các công ty thương mại đấu giá.

    Phía chủ nhà Indonesia, Ủy ban Olympic của họ (INASGOC) cho biết có thể chi khoảng 800 tỷ rupiahs (khoảng 55,2 triệu USD) để tường thuật và phát sóng 38 trên 40 môn thể thao ở ASIAD.

    Bà Linda Wahyudi – Giám đốc phụ trách phát sóng ASIAD 2018 cho biết: “INASGOC đã thuê Swiss International Games and Broadcast Services phụ trách hạ tầng, Dentsu giữ bản quyền ASIAD 2018 và tập đoàn Emtek Group chịu trách nhiệm bản quyền phát sóng ở Indonesia. Chúng tôi dự tính phát sóng trực tiếp đến 20 nước”.

    Quang Thịnh | 12:22 31/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...